Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Sắc màu văn hóa Việt trong không gian đi bộ Hồ Gươm

Kinhtedothi - Cuối tuần cùng nhau dạo bước trên tuyến phố đi bộ quanh Hồ Gươm đã trở thành thói quen của người dân và du khách đến Hà Nội. Không gian văn hóa cộng đồng này trở nên hấp dẫn du khách không chỉ bởi việc người đi bộ được tự do, thoải mái đi lại dưới đường không lo va chạm xe cộ, hay vì cảnh quan xung quanh như tháp rùa, đền Ngọc Sơn, đền bà Kiệu, tượng đài Vua Lý Thái Tổ… mà còn ở những hoạt động văn hóa mang sắc màu Việt Nam và quốc tế.
Hoạt động văn hóa trên không gian phố đi bộ quanh Hồ Gươm. Ảnh: Phạm Hùng
Không gian nghệ thuật đa dạng
Hòa vào dòng người tại phố đi bộ quanh Hồ Gươm trong những ngày cuối tuần, du khách sẽ được trải nghiệm các chương trình nghệ thuật đường phố miễn phí. Dù ở lứa tuổi nào, người dân cũng tìm thấy không gian nghệ thuật cộng đồng cho riêng mình. Trẻ nhỏ được thưởng thức các màn múa rối cạn tại trước cửa Nhà hát Múa rối Thăng Long, vừa để ngắm nhìn, lắng nghe các trò rối, tích rối… vừa giao lưu học hỏi cách tạo hình con rối. Cách Nhà hát Múa rối Thăng Long không xa, gần ngã ba Lò Sũ - Đinh Tiên Hoàng lại là các màn diễn xiếc thăng bằng, đu dây, lắc vòng hay xiếc thú của các nghệ sĩ đến từ Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và tạp kỹ Hà Nội. Khán giả trung niên lại có thể dạo qua khu vực tượng đài Vua Lê trên đường Lê Thái Tổ để nghe các nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa, Khương Cường, nhạc sĩ Quang Long… hát xẩm, hát ca trù hoặc quan họ Bắc Ninh. Trước đền Bà Kiệu đường Đinh Tiên Hoàng lại là những điệu hò xứ Nghệ, nhã nhạc cung đình Huế hoặc đôi khi là làn điệu đàn Tính của đồng bào dân tộc Thái đến từ Tuyên Quang… Phía trước cửa Nhà hát Kịch Hà Nội (42 Tràng Tiền) cũng luôn sáng đèn các tiểu phẩm đặc sắc, do các nghệ sĩ nổi tiếng của Nhà hát thực hiện như: Nghệ sĩ Tiến Hợi, Công Lý, Đức Toàn…

“Bốn năm diễn thường niên ở khu vực tượng đài Vua Lê, nhóm xẩm Hà Thành vẫn luôn giữ được cảm xúc như ngày đầu. Bởi vì, đêm nào người dân cũng kê dép, xếp ghế ngồi kín trước sân tượng đài nghe chúng tôi trình diễn. Có những khán giả gần 85 tuổi lặn lội từ huyện Chương Mỹ về đây nghe hát, xong còn dúi tờ 50 nghìn đồng rồi bảo ông bồi dưỡng nghệ sĩ. Những hành động chân tình đó khiến chúng tôi thêm động lực để cống hiến” - nhạc sĩ Nguyễn Quang Long - thành viên nhóm xẩm Hà Thành chia sẻ.

Đến tuyến phố đi bộ, du khách được thưởng thức nhiều loại hình nghệ thuật đường phố như các họa sĩ đường phố ngồi theo hàng lối, luôn tươi cười và luôn sẵn sàng phục vụ du khách một bức vẽ chân dung làm kỷ niệm. Ở một góc khác, đối diện đền Ngọc Sơn là không gian trò chơi dân gian của Việt Nam như ô ăn quan, kéo co, nhảy dây... dành cho tất cả những ai muốn tham gia. Ngay bên cạnh là các nghệ nhân làm tò he với đủ tạo hình như rồng, cá chép, hoa... đậm tính nghệ thuật.

Nỗ lực gạt “sạn”, mở rộng không gian đi bộ

Sau gần 4 năm triển khai, phố đi bộ Hồ Gươm và vùng phụ cận đã mang trong mình sứ mệnh thành điểm đến văn hóa có thương hiệu trên bản đồ du lịch Hà Nội. Mỗi ngày, phố đi bộ thu hút khoảng 3.000 - 5.000 lượt khách. Con số này thậm chí còn lên tới 15.000 - 20.000 người nếu có sự kiện lớn. Bên cạnh những thành công, cũng đã phát sinh một số bất cập trong không gian đi này.

Từ ngày 1/1/2021, Hà Nội đã triển khai việc mở rộng không gian đi bộ phía Nam khu phố cổ kết nối phía Bắc khu vực Hồ Gươm. Theo đó, phạm vi không gian đi bộ mở rộng gồm 8 phố: Hàng Dầu, Cầu Gỗ, Hàng Bè, Hàng Bạc, Đinh Liệt, Gia Ngư, Đào Duy Từ (đoạn từ Chợ Gạo đến Ô Quan Chưởng), Ô Quan Chưởng (gồm phố Ô Quan Chưởng và khu vực ngã tư Hàng Chiếu - Thanh Hà) và 3 ngõ Cầu Gỗ, Trung Yên, Phất Lộc.

Với việc mở rộng không gian đi bộ sẽ tạo nên sự kết nối giữa các khu vực vốn đang bị chia cắt. Trong tương lai, quận Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục phát triển không gian phố đi bộ tại trục đường Tràng Tiền nối Nhà hát Lớn, liên kết không gian phố đi bộ hiện tại với phố bích họa Phùng Hưng, Gầm Cầu sau khi dự án đục thông vòm cầu hiện nay hoàn thành. Trong tương lai không xa, các tuyến phố đi bộ quanh Hồ Gươm sẽ ngày càng thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế, bởi những giá trị văn hóa từ chính không gian này đem lại.
Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bí thư Thành ủy Cần Thơ dự Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Bí thư Thành ủy Cần Thơ dự Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

04 Feb, 06:19 PM

Kinhtedothi - Ngày 4/2, tại Nhà văn hóa khu vực 6, phường Ninh Kiều, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hải Phòng: triển khai lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND

Hải Phòng: triển khai lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND

04 Feb, 04:19 PM

Kinhtedothi - Ngày 4/2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Gắn kết “tốt đời, đẹp đạo” - chung sức xây dựng Đà Nẵng phát triển bền vững

Gắn kết “tốt đời, đẹp đạo” - chung sức xây dựng Đà Nẵng phát triển bền vững

04 Feb, 02:53 PM

Kinhtedothi - Ngày 4/2, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức gặp mặt chức sắc, chức việc tiêu biểu các tôn giáo nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí thân tình, ấm áp, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo thành phố đối với đồng bào các tôn giáo trên địa bàn.

Khánh Hòa đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 10-11%, hướng tới thành phố trực thuộc Trung ương

Khánh Hòa đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 10-11%, hướng tới thành phố trực thuộc Trung ương

04 Feb, 10:42 AM

Kinhtedothi - Khánh Hòa đặt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt từ 10-11%, GRDP bình quân đầu người tăng trên 12%, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng khoảng 20% so với năm 2025… để hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2027.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ tuyên dương Bí thư Chi bộ xuất sắc và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ X

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ tuyên dương Bí thư Chi bộ xuất sắc và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ X

03 Feb, 09:15 PM

Kinhtedothi - Tối 3/2/2026, tại Nhà hát Hồ Gươm - Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Đảng, mừng đất nước và chào đón Xuân mới Bính Ngọ 2026, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ tuyên dương Bí thư Chi bộ xuất sắc năm 2026 và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ X - năm 2025. Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu tại buổi lễ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ