Tổng thống Trump nhậm chức, “sắc xanh” tràn ngập phố Wall

Hà Phương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Kết thúc phiên giao dịch ngày 20/1, “sắc xanh” tràn ngập thị trường phố Wall, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên thệ nhậm chức.

 Các nhà đầu tư ở thị trường phố Wall theo dõi lễ tuyên thệ của Tổng thống Donald Trump.

Giới truyền thông cho rằng, điều này đánh dấu lần đầu tiên trong vòng 50 năm trở lại đây, nước Mỹ có một “chỉ huy trưởng” lên nhậm chức, được chào đón bởi việc thị trường chứng khoán tăng. Trong phát biểu tuyên thệ, Tổng thống Donald Trump đã tái khẳng định chính sách mà ông đưa ra từ trước tới nay: “mua hàng Mỹ và thuê người Mỹ”.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 20/1, các chỉ số trên thị trường phố Wall đồng loạt tăng, do các nhà đầu tư nhận thấy tiềm năng từ lời tuyên thệ quan tâm tới chính sách của ông Trump. “Hiện chúng tôi vẫn phải giao dịch theo những tác động thực tế, chứ không phải dựa vào hy vọng, bởi đã phần các quá trình chuyển giao quyền lực đều phải cẩn thận trong từng bước đi”, giám đốc đầu tư Brad McMillan tại Công ty Commonwealth Financial Network cho biết.

Theo đó, chỉ số S&P 500 đã tăng 6,2% cao nhất kể từ khi có kết quả cuộc bầu cử hôm 8/11, đồng thời mà màn “trình diễn tuyệt vời nhất” trên thị trường phố Wall trong bất kỳ giai đoạn chuyển giao quyền lực của lịch sử nước Mỹ.

Chỉ số Dow Jones kết thúc chuỗi giảm điểm kéo dài năm phiên, chốt phiên này tăng 94,85 điểm, hay 0,48%, lên 19.827,25. Chỉ số S&P 500 tăng 7,62 điểm, hay 0,3%, lên 2.271,31 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 15,25 điểm, hay 0,28%, lên 5.555,33 điểm. Lần gần đây nhất chỉ số S&P 500 hoặc Dow Jones tăng trong ngày nhậm chức của một Tổng thống mới là vào ngày 20/1/1961, khi ông John F.Kennedy trở thành Tổng thống Mỹ, kế nhiệm ông Eisenhower, với S&P 500 tăng 0,32% và Dow Jones tăng 0,31%.

Trên thị trường vàng cùng phiên, hợp đồng vàng giao tháng 2/2017 tăng 3,4 USD, lên 1.204,9 USD/ounce, do những yếu tố chưa rõ ràng xung quanh các chính sách của tân Tổng thống Donald Trump. Trên thị trường dầu mỏ, giá tăng vọt, với giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ giao tháng 2/2017 tăng 1,05 USD, lên chốt phiên ở mức 52,42 USD/thùng, trong khi dầu Brent Biển Bắc giao tháng Ba tăng 1,33 USD, lên 55,49 USD/thùng, khi thị trường kỳ vọng các nước sản xuất dầu mỏ sẽ đưa ra được cơ chế tuân thủ việc cắt giảm sản lượng tại cuộc họp vào cuối tuần ở Vienna.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần