[Sách trong tuần] Những giải đáp về Hà Nội - Thành phố vì hòa bình

Lại Tấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhân dịp kỷ niệm 20 năm TP Hà Nội đón nhận danh hiệu “Thành phố vì hòa bình” (16/7/1999 - 16/7/2019), Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã xuất bản cuốn “Thủ đô Hà Nội - Thành phố vì hòa bình: Thành tựu và cơ hội”.

Cuốn sách do TS Nguyễn Văn Phong - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội chịu trách nhiệm xuất bản; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học chịu trách nhiệm nội dung.
Sách gồm 54 trang, nội dung xung quanh các chủ đề: TP Hà Nội - 20 năm đón nhận danh hiệu “Thành phố vì hòa bình”; phát huy danh hiệu “Thành phố vì hòa bình” xây dựng Hà Nội trở thành TP sáng tạo.
Tác phẩm được thể hiện dưới dạng hỏi - đáp, trả lời 35 câu hỏi xung quanh những vấn đề thiết thực như: "Sau 20 năm danh hiệu “Thành phố vì hòa bình” mang lại giá trị gì cho Thủ đô?"; "Tại sao UNESCO lựa chọn, giới thiệu, xây dựng TP Hà Nội trở thành TP sáng tạo?"; "Những tiềm năng, lợi thế để Hà Nội tham gia mạng lưới các TP sáng tạo UNESCO?".
Bên cạnh đó, cuốn sách cũng trả lời câu hỏi: “Mỗi người dân Hà Nội cần làm gì để xứng đáng là công dân của “Thành phố vì hòa bình?". Theo nội dung cuốn sách: Để góp phần giữ gìn, lan tỏa truyền thống Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến, mỗi người dân Thủ đô nâng cao ý thức tự giác và trách nhiệm công dân thông qua việc tích cực tham gia thực hiện nếp sống văn minh, thanh lịch.
Việc xây dựng văn hóa của người Hà Nội với lối ứng xử lịch sự, hiếu khách, qua những việc làm đơn giản hàng ngày như: Ý thức trong việc chấp hành luật giao thông, giữ gìn vệ sinh môi trường, hạn chế bán hàng rong, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường… để bạn bè quốc tế có thể thấy hình ảnh một Hà Nội - Việt Nam văn minh, an toàn, thân thiện, xứng đáng với danh hiệu “Thành phố vì hòa bình”.
Cuốn sách một mặt nhìn nhận lại kết quả của Thủ đô Hà Nội sau 20 năm đón nhận danh hiệu “Thành phố vì hòa bình”, khẳng định những thành tựu đã đạt được, cung cấp tài liệu, thông tin cần thiết, bổ ích cho cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp Nhân dân Thủ đô.
Mặt khác, cuốn sách cũng chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm tồn tại để phát huy truyền thống Thủ đô ngàn năm văn hiến, khai thác tiềm năng, thế mạnh để xây dựng và phát triển Hà Nội trở thành TP sáng tạo.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần