Sai phạm bê tông hóa đình Lương Xá (Ứng Hòa): Chỉ 3 cá nhân bị kỷ luật khiển trách

Lại Tấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau sai phạm bê tông hóa ngôi đình 300 tuổi ở Lương Xá (Ứng Hòa, Hà Nội), huyện đã ban hành quyết định kỷ luật đối với Chủ tịch UBND xã Liên Bạt Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Liên Bạt Nguyễn Văn Chính và cán bộ văn hóa xã Liên Bạt Phạm Hồng Quân bằng hình thức “Khiển trách”.

Đình Lương Xá 300 tuổi bị bê tông hóa hoàn toàn (tháng 7/2018). Ảnh: Lại Tấn.
Trả lời báo Kinh tế và Đô thị về kết quả xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm tại đình Lương Xá, UBND huyện Ứng Hòa cho biết đã ban hành 2 Quyết định gồm: Quyết định 1635/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng kỷ luật cấp xã đối với ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch UBND xã Liên Bạt và ông Nguyễn Văn Chính - Phó Chủ tịch UBND xã Liên Bạt; Quyết định số 1636/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng kỷ luật công chức cấp xã đối với ông Phạm Hồng Quân - Công chức Văn hóa và xã hội xã Liên Bạt.
Sau các Quyết định trên, Hội đồng kỷ luật của huyện Ứng Hòa đã tổ chức họp và thực hiện quy trình xử lý kỷ luật đối với các cá nhân trên. Kết quả, Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa đã ban hành Quyết định 1853, 1854, 1855/QĐ-UBND ngày về việc thi hành kỷ luật đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã Liên Bạt và Công chức văn hóa xã hội - xã Liên Bạt bằng hình thức “Khiển trách”.
Bên cạnh đó, UBND huyện Ứng Hòa cho biết: Ngày 30/7, UBND huyện Ứng Hòa đã ban hành Công văn số 670/UBND-VHTT chỉ đạo các cơ quan chuyên môn huyện, UBND xã Liên Bạt đình chỉ việc thi công xây dựng công trình đình Lương Xá. Từ thời điểm ban hành văn bản đến nay công trình xây dựng đình làng Lương Xá đã ngừng thi công; UBND xã Liên Bạt, tập thể và nhân dân thôn Lương Xá chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của UBND huyện và hoàn thiện các thủ tục xin ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố, Sở VHTT Hà Nội; đã tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các cá nhân để xảy ra sai phạm.
Ngày 16/8/2018, UBND huyện phối hợp với Sở VHTT Hà Nội tổ chức Hội nghị tọa đàm, mời các giáo sư, tiến sĩ chuyên ngành về văn hóa, kiến trúc; các cơ quan liên quan như Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch và Kiến trúc, Viện Bảo tồn di tích để bàn về phương án khắc phục trong việc tu bổ, tôn tạo di tích Đình Lương Xá.
Đồng thời, ngày 11/9/2018, Sở VHTT Hà Nội có Công văn số 3502/SVHTT-QLDT gửi UBND TP Hà Nội đề xuất phương án khắc phục sai phạm tại Lương Xá.
Về việc bảo vệ các cấu kiện, hạng mục gỗ tại đình Lương Xá, trả lời báo Kinh tế Đô thị, UBND huyện Ứng Hòa cho biết: Ngày 1/8/2018, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin lập biên bản kiểm kê hiện vật, tiến hành niêm phong toàn bộ hiện vật có giá trị và bảo quản, lưu giữ tại nhà văn hóa thôn Lương Xá.
Ngày 14/9, đoàn công tác của Sở VHTT Hà Nội phối hợp với phòng Văn hóa thông tin, UBND xã Liên Bạt tiến hành kiểm kê, đánh giá và phân loại các cấu kiện, các mảng chạm, khắc của đình Lương Xá để giúp UBND huyện xây dựng phương án bảo tồn, lưu giữ theo quy định.
Trước đó, Kinh tế & Đô thị đã thông tin, đình Lương Xá nằm ngay ven đường Quốc Lộ 21B, phía Nam giáp với thị trấn Vân Đình có từ thời hậu Lê, với kiến trúc độc đáo, mảng chạm khắc có giá trị đã bị hạ giải sai quy định, biến ngôi đình từ 300 tuổi thành 1 ngày tuổi.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần