Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Samsung và 1 tỷ sản phẩm thông minh “Made in Việt Nam”

Kinhtedothi - Theo thông tin từ Tập đoàn Samsung, tính đến tháng 6 năm 2018, Samsung đã có hơn 1 tỷ sản phẩm thông minh được sản xuất tại Việt Nam. Hơn 1 tỷ thiết bị này bao gồm các sản phẩm điện thoại thông minh (smartphone), máy tính bảng, thiết bị đeo thông minh (smartwatch) và các sản phẩm điện thoại cơ bản.
Theo đó, trong số hơn 1 tỷ thiết bị di động này, nhà máy Samsung Bắc Ninh (SEV) sản xuất được hơn 625 triệu sản phẩm, còn Samsung Thái Nguyên (SEVT) sản xuất hơn 431 triệu sản phẩm. Hiện nay, 50% thiết bị di động của Samsung cung cấp ra thị trường toàn cầu được sản xuất tại việt Nam, bao gồm tất cả các dòng sản phẩm mới nhất và cao cấp nhất. Những sản phẩm công nghệ cao “Made in Vietnam” từ hai nhà máy SEV và SEVT đã được xuât khẩu ra 128 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó tập trung lớn nhất tại các thị trường như Châu Âu, Bắc Mỹ, Đông Nam Á và Trung Đông.
 Toàn cảnh nhà máy Samsung Thái Nguyên
Chia sẻ về cột mốc này, ông Shim Won Hwan - Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam cho biết: “Mỗi năm, quy mô thị trường điện thoại di động trên thế giới dao động từ 1,4 đến 1,5 tỷ chiếc. Chính vì thế, chặng đường 10 năm qua với 1 tỷ sản phẩm được sản xuất tại riêng các nhà máy ở Việt Nam có ý nghĩa rất lớn đối với Samsung. Con số khổng lồ này là minh chứng rõ ràng nhất về quyết tâm của chúng tôi biến Việt Nam thành cứ địa sản xuất điện thoại hàng đầu thế giới.”

Trước đó, năm 2008, Samsung khởi công xây dựng nhà máy sản xuất điện thoại di động Samsung Electronics Việt Nam tại Bắc Ninh. Đến năm 2013, Samsung tiếp tục xây dựng nhà máy sản xuất điện thoại di động Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên tại Thái Nguyên, chính thức khẳng định cam kết biến Việt Nam trở thành cứ điểm sản xuất toàn cầu về điện thoại di động của tập đoàn.
 Nhân viên tại xưởng sản xuất nhà máy Samsung tại Việt Nam
Từ con số đầu tư ban đầu chỉ 670 triệu USD vào năm 2008, tổng vốn đầu tư hiện nay của hai nhà máy SEV và SEVT đã lên tới 7,5 tỷ USD. Năm 2008, số lượng nhân lực chỉ gần 600 người, nhưng nay, con số này đã là 110.000 người cho riêng hai nhà máy ở Bắc Ninh và Thái Nguyên. Tính tổng cộng tất cả các nhà máy của Samsung tại Việt Nam, con số lên đến 160.000 người.

Năm 2017, Samsung đạt kim ngạch xuất khẩu 54,4 tỷ USD, đóng góp 25,4% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. 7 tháng đầu năm 2018, tổng kim ngạch xuất khẩu của Samsung Việt Nam đạt hơn 32 tỷ USD, dự kiến cả năm 2018 kim ngạch xuất khẩu sẽ đạt 57 tỷ USD, tăng 6% so với năm 2017.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Dấu ấn nhiệm kỳ Đại hội XIII: Từ bản lĩnh vượt khó đến khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới

Dấu ấn nhiệm kỳ Đại hội XIII: Từ bản lĩnh vượt khó đến khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới

14 Jan, 09:54 PM

Nhiệm kỳ Đại hội XIII (2021-2026) khép lại với những dấu ấn lịch sử. Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ về những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XIII và định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Bắc Ninh công bố quyết định tổ chức lại Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã

Bắc Ninh công bố quyết định tổ chức lại Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã

14 Jan, 08:56 PM

Kinhtedothi- Chiều 14/1, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tổ chức lại Ban CHQS cấp xã. Dự và chỉ đạo hội nghị có ông Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Ninh và Thiếu tướng Đỗ Văn Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu 1.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ