Sân bay Nội Bài hạ nhiệt do khách nhập cảnh từ vùng dịch giảm mạnh

Nguyễn Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau thời gian hoạt động hết công suất do lượng người nhập cảnh từ vùng dịch về Việt Nam tăng mạnh, sân bay Nội Bài đã trải qua một ngày giảm nhiệt thấy rõ.

Lượng khách nhập cảnh qua sân bay Nội Bài giảm mạnh.
Vào ngày hôm qua (20/3) Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo khẩn tới các đơn vị trong ngày thực hiện việc cách ly hành khách nhập cảnh từ 0h ngày 21/3. Theo đó, tất cả hành khách từ các nước trên thế giới nhập cảnh vào Việt Nam sẽ phải cách ly tập trung bắt buộc 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh.
Gần như ngay lập tức, lượng khách nhập cảnh vào Việt Nam qua sân bay Nội Bài đã giảm mạnh trong ngày hôm nay (21/3). Theo đó, trong ngày 21/3 cảng HKQT Nội Bài sẽ đón khoảng 1.782 hành khách đến từ 17 chuyến bay. Có khoảng 366 khách trên 3 chuyến bay đến từ vùng dịch (theo lịch bay dự kiến).
Các chuyến bay cụ thể gồm chuyến bay VN54 từ Anh quốc đã hạ cánh xuống Nội Bài chở 255 hành khách; chuyến bay VN36 từ Đức chở 58 hành khách; 53 hành khách đi chuyến bay từ Singapore về Hà Nội.
Như vậy, so với ngày 20/3, lượng khách quốc tế đến Việt Nam nhập cảnh qua cửa khẩu Nội Bài đã giảm mạnh. Đặc biệt, khách từ vùng dịch về Hà Nội chỉ còn 366 người, so với ngày 20/3 là 1.183 người.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần