Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Sàn giao dịch bất động sản phải ký quỹ để hoạt động

Kinhtedothi - Việc quản lý các sàn giao dịch và người hoạt động trong lĩnh vực môi giới BĐS còn nhiều lỗ hổng, cần phải có những quy định rõ ràng hơn trong luật. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên báo Kinh tế & Đô thị đã có cuộc trao đổi với Phó Chủ tịch Hội môi giới BĐS Việt Nam Nguyễn Văn Đính.
 
Ông đánh giá thế nào về thực trạng của các mô hình môi giới BĐS hiện nay tại Việt Nam?
- Hiện nay, trên thị trường BĐS tồn tại hai loại sản phẩm chính là sản phẩm đã hình thành, đã có sổ đỏ và sản phẩm chưa hình thành, chưa có sổ đỏ. Đối với sản phẩm đã được hình thành và có sổ đỏ thì khi giao dịch chỉ cần qua phòng công chứng để kiểm tra, xác nhận là có thể giao dịch được với nhau. Khách hàng không có rủi ro phát sinh, Nhà nước không bị thất thu thuế mua bán, dịch vụ.
Tuy nhiên, đối với sản phẩm chưa được hình thành, chưa có sổ đỏ thì được giao dịch bằng hình thức: Chủ đầu tư tự bán và bán qua các sàn BĐS. Nếu là sản phẩm do nhà đầu tư tự bán, khách hàng khó kiểm chứng thông tin. Nhà nước khó quản lý, khó thu thuế. Đồng thời bên mua dễ bị lừa và rơi vào các dự án ma. Ngược lại, nếu qua các sàn BĐS, quy trình mua bán được công khai, khách hàng được tư vấn hỗ trợ, được bảo vệ quyền và lợi ích đúng theo quy định của pháp luật. Nhưng đối với các sàn không uy tín, khách hàng cũng có thể bị lừa.
Theo ông, mô hình sàn giao dịch BĐS nào là phù hợp với thị trường nước ta?
- Để có một mô hình phù hợp với thị trường của Việt Nam, tôi đã đề xuất bổ sung quy định bắt buộc các sản phẩm khi giao dịch đều phải qua các sàn. Riêng đối với các sản phẩm chưa được hình thành, chưa có sổ đỏ thì thông qua sàn giao dịch sẽ tiến hành thẩm tra, thẩm định, tư vấn khách hàng. Tiếp đó là ký hợp đồng ủy quyền với chủ đầu tư để công khai, niêm yết thông tin và có những cam kết với khách hàng về quyền, lợi ích của họ.
Nếu thực hiện được quy trình này, việc mua bán sẽ diễn ra chặt chẽ hơn, tuân thủ các quy định của pháp luật và làm cho hoạt động môi giới đi vào chuyên nghiệp, chống thất thu thuế, ngăn chặn các hành vi lừa đảo. Qua đó giúp Nhà nước quản lý được toàn bộ thông tin giao dịch của thị trường, tiến tới hình thành một mô hình giao dịch BĐS chuẩn.
Vậy điều kiện để xây dựng một mô hình chuẩn của các sàn giao dịch BĐS là gì, thưa ông?
- Theo tôi có 3 nhân tố, gồm: Nhà nước, sàn giao dịch và người hành nghề. Đối với Nhà nước, cần sớm sửa đổi Luật Kinh doanh BĐS năm 2014 theo hướng mọi loại hình BĐS đều phải qua sàn giao dịch, xây dựng hệ thống thông tin theo công nghệ 4.0. Đối với các sàn BĐS, phải ký quỹ kinh doanh như một ngành nghề có điều kiện, hoạt động theo mô hình sàn giao dịch chứng khoán, văn phòng công chứng và phải có số lượng người hành nghề đáp ứng yêu cầu, đúng quy định pháp luật. Đối với người hành nghề cần được đào tạo kỹ năng nghiệp vụ chuyên nghiệp và phải có chứng chỉ hành nghề, được cấp mã số nghề nghiệp quốc gia.
Xin cảm ơn ông!
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

27 Feb, 03:48 PM

Kinhtedothi - Thay vì chỉ tập trung vào số lượng chuyến bay và lượt khách, các địa phương như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng cần thay đổi tư duy phát triển. “Nhiều chuyến bay” không đồng nghĩa với giá trị kinh tế cao. Mục tiêu hiện nay phải là thu hút dòng khách ổn định, ưu tiên lưu trú dài ngày và có mức chi tiêu lớn. Chính trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của mô hình hãng hàng không du lịch như Crystal Bay Airlines đặt ra một cách tiếp cận khác: xem hàng không không chỉ là phương tiện đưa khách đến điểm đến, mà là công cụ điều tiết cấu trúc du lịch tại chỗ.

Vì sao du lịch Việt Nam cần “hãng hàng không du lịch” thay vì chỉ thêm hãng bay?

Vì sao du lịch Việt Nam cần “hãng hàng không du lịch” thay vì chỉ thêm hãng bay?

26 Feb, 03:06 PM

Kinhtedothi - Trong hơn một thập kỷ qua, du lịch Việt Nam tăng trưởng nhanh về quy mô, với số lượng khách quốc tế tăng từ dưới 8 triệu lượt năm 2015 lên gần 18 triệu lượt năm 2019. Tuy nhiên, đằng sau bức tranh tăng trưởng ấn tượng đó vẫn tồn tại một nghịch lý mang tính cấu trúc: giá trị gia tăng nội địa trên mỗi du khách còn thấp, chi tiêu bình quân chỉ khoảng 900 - 1.000 USD/khách, thấp hơn đáng kể so với Thái Lan (khoảng 1.600 USD) hay Singapore (gần 1.900 USD).

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ