Sân Rizal Memorial ngập trong nước trước giờ diễn ra trận đấu của U22 Việt Nam

Ngọc Tú - Ảnh: Trần Giáp
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trước vài giờ thi đấu, sân Rizal Memorial đã ngập trong nước, trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Singapore rất có thể sẽ phải hoãn.

Vào lúc 19 giờ tối nay, U22 Việt Nam sẽ có trận đấu quan trọng với U22 Singapore trong khuôn khổ vòng loại bảng B của môn bóng đá nam tại SEA Games 30. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của cơn bão  có tên Kammuri (tên địa phương là bão Tisoy) chính thức đổ bộ vào thủ đô Manila, Philippines cùng các vùng lân cận. Trước vài giờ thi đấu, sân  Rizal Memorial đã ngập trong nước,  trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Singapore rất có thể sẽ phải hoãn.
Trước đó, trong trưa ngày 3/12, BTC đã phải hoãn 9 môn thi đấu ngoài trời gồm bắn súng (chỉ nội dung súng trường), trượt ván, hockey dưới nước, polo, bi sắt, cầu mây (Sepak Takraw), canoe/kayak/TBR, muay, lướt ván tính đến 12 giờ ngày 3/12 (giờ Philippines).
Trước đó, vào tối 2/12, Ban tổ chức SEA Games 30 thông báo dời lịch các môn thi đấu tại Subic trong ngày 3/12 gồm bóng chuyền bãi biển, canoe/kayak, pencak silat, chèo thuyền/lướt ván buồm, lướt sóng, 5 môn phối hợp hiện đại và 3 môn phối hợp. 
Một số hình ảnh tại sân Rizal Memorial:
Cơn mưa lớn kéo dài đổ xuống sân Rizal Memorial và các khu lân cận.
 
 Mặt sân bị ngập trong nước, điều này ảnh hưởng nhỏ đến chất lượng trận đấu nếu BTC không hoãn.
 Đặc biệt với lối chơi bóng sệt và ban bật của U22 Việt Nam, đây là một khó khăn lớn với toàn đội
 
 
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần