Sẵn sàng đảm bảo an toàn tuyệt đối Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên

Đông Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hôm nay (26/2), chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai an ninh được thắt chặt. Tuy nhiên, giới truyền thông và người dân có thể thoải mái tác nghiệp, chụp ảnh lưu niệm ngoài khu vực cấm…

 An ninh nghiêm ngặt bên ngoài nơi lưu trú của đoàn đại biểu Triều Tiên.

Khu vực lưu trú của đoàn đại biểu Triều Tiên tại phố Lý Thường Kiệt được lực lượng bảo vệ nghiêm ngặt. Mọi hoạt động di chuyển đều được kiểm soát chặt. Ghi nhận trước thời điểm đoàn lãnh đạo nước Triều Tiên di chuyển vào trung tâm Thủ đô, các chốt bảo vệ vòng ngoài đều thuần thục phân luồng, làn đường ưu tiên tuyệt đối cho đoàn công tác quốc tế. Lực lượng CSCĐ luôn ở tư thế sẵn sàng làm nhiệm vụ trong mọi tình huống…
Sát bên ngoài khu lưu trú của đoàn đại biểu Triều Tiên, rất đông phóng viên quốc tế và trong nước hoạt động tác nghiệp. Hoạt động của các phóng viên đều diễn ra thuận lợi trong khuôn khổ được phép. Đáng chú ý, xe thiết giáp quân đội được điều động trấn giữ những vị trí quan trọng. Tuy nhiên, do nằm ngoài khu vực cấm nên phóng viên thoải mái ghi hình, chụp ảnh tác nghiệp. Nhiều người dân tranh thủ chụp ảnh lưu niệm cùng những chiếc xe đặc chủng rất hiếm khi gặp tại đường phố Thủ đô.
Trên phạm vi địa bàn rộng hơn, lực lượng CSGT, cảnh sát 113 thường xuyên tuần tra, kiểm soát ANTT, trật tự đô thị theo khu vực được phân công.
Trao đổi với Thiếu tá Nguyễn Hà Đức Hưng (Công an phường Hàng Trống), làm nhiệm vụ tại chốt ngã tư phố Quang Trung – Thợ Nhuộm) cho biết, đây là khu vực vòng thứ 2 bảo vệ an ninh cho khu vực đoàn đại biểu Triều Tiên lưu trú.
Chốt công tác gồm công an, CSCĐ, bảo vệ dân phố chia ca trực 24/24 cho đến hết ngày 2/3. Tuy mỗi lực lượng có nhiệm vụ riêng nhưng do có trao đổi trước nên khi triển khai theo kế hoạch đã phối hợp rất nhịp nhàng, ăn ý. Ngoài thời gian trực chốt, tổ công tác sẽ nghỉ ngay tại trụ sở làm việc, sẵn sàng tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ trong mọi khoảng thời gian trên.
Công tác hậu cần cho lực lượng chốt trực những ngày này được công an phường bảo đảm nên cán bộ, chiến sĩ yên tâm làm nhiệm vụ. "Sự động viên từ các cấp chỉ huy, gia đình cũng như sự ủng hộ của người dân đã giúp chúng tôi có thêm động lực trong thực hiện nhiệm vụ, bảo vệ tuyệt đối an toàn mục tiêu trọng điểm trong thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên” – Thiếu tá Hưng vui vẻ cho biết thêm.
Thực hiện chốt trực tại ngã tư Lý Thường Kiệt – Quán Sứ, ông Đỗ Đức Cảnh (tổ bảo vệ dân phố cụm dân cư phường Cửa Đông) cho biết, ông cùng gần 50 tổ viên bảo vệ dân phố phường Cửa Đông theo sự phân công, chỉ đạo của chính quyền phường đã tăng cường cho các chốt trực bảo vệ khu vực nơi cư trú của đoàn đại biểu Triều Tiên.
Ngoài làm nhiệm vụ được giao, ông Cảnh không quên tuyên truyền người thân và Nhân dân địa bàn quan tâm, theo dõi sự kiện giữ trật tự, an toàn. Theo ông Cảnh, điều này góp phần giữ gìn hình ảnh Thủ đô văn minh, thanh lịch trong con mắt của hàng ngàn phóng viên, du khách quốc tế.
Tại quận Ba Đình, lực lượng CSGT, Cảnh sát 113 thường xuyên tuần tra, kiểm soát ANTT, trật tự đô thị theo địa bàn được phân công. Trung tá Hoàng Ngọc Quyết – Phó Trưởng Công an quận Ba Đình đang khẩn trương đôn đốc, kiểm tra trật tự đô thị các tuyến đường dự kiến đoàn tham gia hội nghị đi qua. Tranh thủ dừng chân kiểm tra tại Công an phường Kim Mã, Trung tá Hoàng Ngọc Quyết cho biết, ngoài công an các phường, lực lượng Cảnh sát trật tự 113 công an quận Ba Đình được phân công cụ thể rõ người, rõ khu vực quản lý ANTT trên những tuyến đường trọng yếu. Thời điểm này, kế hoạch bảo vệ 2 đoàn Mỹ và Triều Tiên di chuyển trong thời gian diễn ra Hội nghị đã được luyện tập kỹ càng.
Không chỉ phương án chính, các phương án dự phòng cũng được diễn tập nghiêm, đạt yêu cầu, đảm bảo không có bất ngờ trong mọi tình huống phát sinh. Hiện tại, lực lượng Cảnh sát trật tự 113 đang chia các tổ, thường trực đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường chính. Ngoài ra, họ lập tức phối hợp với công an địa bàn các phường, giải quyết nhanh mọi phát sinh dân sinh…
Ra quân 100% quân số, Công an TP Hà Nội đang nỗ lực cao nhất, đảm bảo tuyệt đối an toàn trước, trong và sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên.
 Hướng dẫn du khách đi theo các tuyến phố bên ngoài khu vực cấm
 Tổ công tác chốt tại ngã tư tư phố Quang Trung - Thợ Nhuộm làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT vòng 2.
 Xe đặc chủng trấn giữ khu vực quan trọng
 Cảnh sát 113 quận Ba Đình đảm bảo ANTT theo khu vực
 CSGT Hà Nội làm nhiệm vụ tại phố Trần Hưng Đạo.
 Rất đông phóng viên tác nghiệp sát khu vực đoàn đại biểu Triều Tiên lưu trú.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần