Sẵn sàng ứng phó áp thấp nhiệt đới mới trên biển Đông

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bão số 10 mới chỉ đi qua được hơn một tuần, biển Đông tiếp tục phải đón nhận áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) mới, với cấp gió giật cấp 7 - 8.

Trước diễn biến trên, sáng 23/9, Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai đã phát đi Công điện số 67/CĐ-TW yêu cầu các bộ ngành, các địa phương từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa khẩn trương triển khai công tác ứng phó. Theo đó, cơ quan T.Ư đề nghị các đơn vị liên quan cần tiếp tục theo dõi diễn biến, hướng di chuyển của ATNĐ, kịp thời thông báo cho các chủ phương tiện, tàu thuyền biết vị trí của ATNĐ để chủ động phòng tránh, thoát ra, hoặc không đi vào vùng nguy hiểm. Vùng nguy hiêm (có gió mạnh cấp 6 trở lên) được xác định từ Vĩ tuyến 13 đến 17 độ Vĩ Bắc, phía Đông Kinh tuyến 114. Thường xuyên giữ liên lạc với các chủ pương tiện, tàu thuyền để kịp thời ứng cứu trong trường hợp khẩn cấp. Các bộ ngành, các địa phương chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng phó trong trường hợp ATNĐ đổ bộ đất liền theo phương châm “4 tại chỗ”…

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, ATNĐ hiện đang tiếp tục di chuyển khá nhanh theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8. Với tốc độ di chuyển trên, dự kiến đến 7 giờ sáng mai (24/9), vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc, 116,3 độ Kinh Đông. Sức gió vẫn giữ nguyên với cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần