Sáng mùng 1 Tết đi lễ chùa, phóng sinh cầu may

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng mùng 1 Tết (19/2), tại các chùa ở TP.HCM, hàng ngàn người dân đi chùa cầu may mắn và phóng sinh chim để cầu mong những điều bình an, may mắn nhất cho mình và gia đình.

Đây là phong tục truyền thống và quen thuộc với những người dân phương Nam. Theo họ sáng mùng 1 Tết phải đi chùa cầu may mắn và xin lộc thì cả năm sẽ sung túc, khỏe mạnh, làm ăn phát tài…

Có mặt các các ngôi chùa lớn từ khá sớm, PV báo Kinh tế & Đô thị ghi nhận hàng ngàn ngươi dân đa số là người trẻ đi chùa. Tại các chùa như Vĩnh Nghiêm (qu
ận 3), chùa Phổ Quang (Q.Bình Tân), chùa Đại Giác (quận 3)… Người dân đang xếp hàng thắp hương, thả chim phóng sinh cầu may mắn, cầu tài, cầu lộc, cầu duyên, sức khỏe...
Sáng mùng 1 Tết đi lễ chùa, phóng sinh cầu may - Ảnh 1
Người dân cầu may mắn đầu năm
Người dân cầu may mắn đầu năm
Sáng mùng 1 Tết đi lễ chùa, phóng sinh cầu may - Ảnh 2 
Phóng sinh và xin lộc đầu năm
Phóng sinh và xin lộc đầu năm