Sanofi và GSK đạt thỏa thuận “khủng” phát triển vaccine ngừa Covid-19 với Mỹ, EU
Kinhtedothi - Sanofi và GSK sẽ nhận được tới 2,1 tỷ USD từ Mỹ để phát triển vaccine ngừa Covid-19, trong khi EU cũng đạt thỏa thuận với Sanofi để đặt mua 300 triệu liều vaccine tiềm năng.
Tin liên quan
-
Thế giới đã sẵn sàng cho vaccine ngừa Covid-19?
- Chạy đua với phương Tây, Nga tuyên bố sẽ có vaccine ngừa Covid-19 vào tháng 9 tới
Mỹ đã xác định thêm một ứng cử viên vaccine tiềm năng đang được hãng dược phẩm Sanofi và GSK phát triển cho chương trình được thực hiện nhằm mục đích nhanh chóng có được hàng triệu liều vaccine ngừa Covid-19.
Các công ty dược phẩm Sanofi và GSK trong một tuyên bố đưa ra ngày 31/7 cho biết, khoản đầu tư hơn 2 tỷ USD của Mỹ sẽ “giúp tài trợ cho các hoạt động phát triển và bảo đảm mở rộng khả năng sản xuất của Sanofi và GSK tại Mỹ để tăng công suất tối đa nếu vaccine ngừa Covid-19 được cấp phép.
“Chính phủ Mỹ sẽ cung cấp tới 2,1 tỷ USD, hơn một nửa trong số đó là để hỗ trợ phát triển thêm vaccine, bao gồm các thử nghiệm lâm sàng, phần còn lại được sử dụng để sản xuất quy mô lớn và cung cấp 100 triệu liều ban đầu cho Washington”, hai công ty dược phẩm cho biết.
Thỏa thuận này được ký trong Chiến dịch Warp Speed của chính quyền Tổng thống Trump, dự định sẽ đưa vaccine Covid-19 ra thị trường vào cuối năm 2020.
Theo tuyên bố của Sanofi và GSK, chính phủ Mỹ muốn đặt thêm 500 triệu liều vaccine trong dài hạn.
Cũng trong ngày 31/7, Liên minh châu Âu (EU) cũng cho biết họ đã đạt được thỏa thuận với tập đoàn dược phẩm Sanofi về việc cung cấp 300 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 tiềm năng.
Ủy ban châu Âu - cơ quan điều hành của EU chịu trách nhiệm đàm phán về thỏa thuận trên - cho biết họ sẽ cho phép tất cả 27 quốc gia thành viên EU mua vaccine ngay khi nó được chứng minh là an toàn và hiệu quả.
Mỹ hiện là nước chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi đợt bùng phát dịch Covid-19 hiện nay, với hơn 150.000 ca tử vong trong số hơn 667.000 người thiệt mạng do dịch Covid-19 trên toàn cầu.
Trong khi đó, châu Âu đã ghi nhận gần 210.000 ca tử vong trong số 3,2 triệu trường hợp nhiễm bệnh. Số ca nhiễm Covid-19 mới đang gia tăng trở lại ở một số quốc gia, dẫn đến những lo ngại về nguy cơ về một làn sóng bùng phát dịch Covid-19 thứ hai.
Công ty Sanofi, có trụ sở tại Pháp, và hãng dược phẩm GSK của Anh cho biết họ sẽ thực hiện thử nghiệm lâm sàng vaccine ngừa Covid-19 vào tháng 9, với nghiên cứu giai đoạn 3 đang được tiến hành đến cuối năm nay.
“Nếu dữ liệu tích cực, các công ty có thể yêu cầu phê chuẩn theo quy định của Mỹ trong nửa đầu năm 2021. Sanofi và GSK cũng đang tăng quy mô sản xuất kháng nguyên và tá dược để sản xuất tới một tỷ liều mỗi năm trên toàn cầu”, tuyên bố của các công ty trên nhấn mạnh.
Mỹ kể từ tháng 3 đến nay đã cam kết khoảng 6 tỷ USD cho các dự án nghiên cứu và phát triển vaccine ngừa Covid-19 với các đại gia dược phẩm như Johnson & Johnson, Pfizer và AstraZeneca.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
-
Điện Kremlin: Nga lên sẵn kế hoạch đối phó các lệnh trừng phạt mới từ Mỹ
Kinhtedothi - Tờ Bloomberg đưa tin, Mỹ và Anh đang xem xét khả năng đưa ra các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với N...XEM THÊM -
Giá dầu tiến sát 70 USD, ghi nhận tuần leo dốc thứ 7 liên tiếp
Kinhtedothi - Thị trường dầu khởi sắc trong tuần qua khi giá dầu Brent leo dốc 5,2%, chứng kiến tuần tăng thứ 7 liên ...XEM THÊM -
Chứng khoán Mỹ: Hồi phục sau đợt bán tháo mạnh, Nasdaq vẫn chốt tuần giảm hơn 2%
Kinhtedothi - Tuần qua, chứng khoán Mỹ biến động trái chiều khi Nasdaq mất hơn 2% do cổ phiếu công nghệ bị bán tháo, ...XEM THÊM -
WHO sắp công bố báo cáo điều tra nguồn gốc virus SARS-CoV-2
Kinhtedothi - Tổ chức Y tế Thế giới dự kiến sẽ công bố kết quả điều tra nguồn gốc dịch Covid-19 tại TP Vũ Hán (Trung ...XEM THÊM -
Tổng thống Biden gia hạn tình trạng khẩn cấp với Iran
Kinhtedothi - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 5/3 đã gia hạn sắc lệnh khẩn cấp quốc gia liên quan đến Iran được triển kh...XEM THÊM -
Căng thẳng chính trị tại Myanmar tiếp tục leo thang
Kinhtedothi - Cảnh sát Myanmar hôm 5/3 đã nổ súng giải tán đám đông biểu tình ôn hòa khiến một người đàn ông thiệt mạ...XEM THÊM
-
Việt Nam kêu gọi Myanmar chấm dứt bạo lực, tìm giải pháp thỏa đáng
Đại sứ Đặng Đình Quý kêu gọi các nước thành viên Hội đồng Bảo an ủng hộ các nỗ lực của ASEAN trong việc hỗ trợ các bên nối lại đối thoại nhằm đạt được một giải pháp toàn diện cho vấn đề Myanmar.06-03-2021 08:51
-
Dòng chảy Phương Bắc 2: Gazprom ấn định thời gian hoàn thành tuyến đường ống tại lãnh hải Đan Mạch
Kinhtedothi - Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga cho biết, phần tuyến đường ống dang dở của Dòng chảy phương Bắc 2 tại vùng lãnh hải Đan Mạch sẽ được hoàn thành vào cuối tháng 9/2021.05-03-2021 19:12
-
Expo Dubai 2021: Cơ hội để Việt Nam quảng bá và kết nối doanh nghiệp
Kinhtedothi - Trong những năm qua, Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại quan trọng của Các Tiểu vương quốc Ả Rập (UAE) tại ASEAN.05-03-2021 19:12
-
Nhà đầu tư bất an vì lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cao, chứng khoán châu Á giảm về mức thấp nhất 1 tháng
Kinhtedothi - Tâm lý lo ngại gia tăng vì đà tăng của lợi suất trái phiếu Mỹ khiến cổ phiếu châu Á giảm về mức thấp nhất 1 tháng trong phiên giao dịch ngày 5/3.05-03-2021 15:00
-
Hành xử theo số đông
Kinhtedothi - Chủ định của Đức đưa tàu chiến đến khu vực Biển Đông gây phản ứng rất khác nhau giữa Mỹ và Trung Quốc.05-03-2021 09:24
- 56 trường hợp đi cùng trên chuyến bay VN 1188 cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2
- Hà Nội: Bắt giữ cặp vợ chồng buôn bán ma túy ở Thanh Oai
- 100 cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư sẽ được tiêm vaccine Covid-19 vào sáng 8/3
- Tiếng Hàn, tiếng Đức là ngoại ngữ 1 trong trường phổ thông: Khi hiểu sâu về một ngôn ngữ sẽ thuận lợi hơn
- Liên quan vụ việc sàm sỡ phụ nữ người nước ngoài: Cần thiết xử lý nghiêm minh
- Ngày 8/3, ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh tiếp tục hầu tòa
- Thêm 3 ca mắc mới Covid-19, trong đó, 1 ca trong cộng đồng tại Hải Dương
- Danh sách các đơn vị được phân bổ vaccine Covid-19 đợt 1
- Truy tìm công dân Việt Nam trốn cách ly ở Campuchia nhập cảnh trái phép về Việt Nam