Sao Mai Huyền Trang mạo hiểm hóa thân nàng Kiều để thực hiện MV “Đóa sen ngời”

Lan Ngọc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Là một người phụ nữ, lại là một nghệ sĩ - người của công chúng nên Huyền Trang luôn phải đối mặt với nhiều khó khăn vất vả, đặc biệt với thị phi. Chính vì vậy, cô đã mượn thân phận nàng Kiều (trong tác phẩm “Truyện Kiều” của nhà văn Nguyễn Du) để xây dựng ý tưởng MV âm nhạc.

Sau thành công của dự án âm nhạc Mẹ là điều tuyệt vời nhất được phát hành rộng rãi tới công chúng vào đầu năm 2019, Quán quân Sao Mai 2013 - ca sĩ Huyền Trang tiếp tục thực hiện một dự án âm nhạc về đề tài phụ nữ nữa, đó chính là MV “Đoá sen ngời”, âm nhạc Lê Anh Thủy, đạo diễn: Trần Xuân Chung với tiếng hát Huyền Trang.

Các sản phẩm âm nhạc của Huyền Trang thường liên quan đến thân phận người phụ nữ.

MV Đóa sen ngời gồm 2 ca khúc: Yếm, Tựa đóa sen ngời do nhạc sĩ Lê Anh Thủy sáng tác riêng cho Huyền Trang. Đây là 2 ca khúc mang âm hưởng dân gian nhưng được phối khí có pha trộn semi classic, vì thế, giọng hát của Huyền Trang vừa đảm bảo độ “ngọt, đằm, mộc” của dân gian, vừa trong sáng, cao vút, tinh tế và đầy kỹ thuật theo cách hát bán cổ điển, đó cũng chính là những nét riêng mà một nữ ca sĩ dân gian như Huyền Trang “làm mới” mình, tiếp nối liền mạch từ dự án Mẹ là điều tuyệt vời nhất.

Yếm và Tựa đóa sen ngời là 2 ca khúc ca ngợi vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ, cho dù là người phụ nữ thời phong kiến đầy bất công và nhiều ngang trái hay những người phụ nữ ngày nay đầy áp lực của cuộc sống hiện đại, thì họ vẫn vươn lên trong khó khăn và luôn giữ được vẻ đẹp trong trẻo, nhân ái và thanh cao trong tâm hồn, như những bông hoa sen trong đầm vậy. Vì thế, nếu “Yếm” là thân phận của người phụ nữ thì “Tựa đóa sen ngời” lại chính là vẻ đẹp thanh cao nằm ẩn sâu trong những dáng vẻ lam lũ, vất vả luôn tỏa sáng lặng lẽ dâng hương thơm cho đời.

Khi nhận bài hát và thu âm, Huyền Trang đã cảm nhận được nội dung và giai điệu ca khúc, cô hát như rút ruột bởi chính cô cũng là một người phụ nữ, lại là một nghệ sĩ - Người của công chúng nên cũng phải đối diện với nhiều khó khăn vất vả trong việc xây dựng con đường sự nghiệp của mình, chưa nói đến việc phải đối mặt với thị phi như bất cứ một nghệ sĩ nào.

Tuy nhiên, Huyền Trang luôn biết cách vượt qua khó khăn để vươn lên chiếm lĩnh những thành công trong nghề nghiệp cũng như trong cuộc sống. Do vậy, khi Huyền Trang thể hiện ca khúc này, cô rất thấu hiểu và có những đồng cảm nhất định với những thân phận của người phụ nữ.

Cho nên, khi bắt đầu suy nghĩ để làm MV, cô đã bàn với đạo diễn Trần Xuân Chung là viết một câu chuyện lấy ý tưởng từ nhân vật Thuý Kiều trong tác phẩm Truyện Kiều nổi tiếng của đại thi hào Nguyễn Du. Bởi với xã hội phong kiến ngày xưa, Thúy Kiều là một trong những điển hình của thân phận bọt bèo người phụ nữ nhưng vẫn giữ được tấm lòng thanh cao của mình.

Đạo diễn Trần Xuân Chung đã viết kịch bản và thực hiện MV “Đóa sen ngời” gồm 2 ca khúc, câu chuyện được kết nối giữa các kiếp với nhau của một cô gái, và cũng giống như Thúy Kiều, dù phải “bán mình chuộc cha” thì cuối cùng, cô gái cũng vẫn tìm về với mối tình thủy chung của mình, để chứng minh rằng trong cuộc đời dâu bể, dù bị dập vùi thì cô vẫn hướng về người mà khiến trái tim mình rung động, thủy chung và son sắt - đó cũng là một trong những đức tính cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam.

NSND Thu Hiền - cô giáo của Huyền Trang cũng thót tim khi biết học trò chọn hình tượng thân phận nàng Kiều để hóa thân trong tác phẩm âm nhạc

Từ trước đến nay, bất kỳ loại hình nghệ thuật nào động đến hình tượng Thúy Kiều đều tạo ra những tranh cãi. Bởi vì, đó là một nhân vật quá điển hình, khó ai có thể tạo ra một Thúy Kiều hoàn hảo hơn Nguyễn Du.

Tuy nhiên, đến ủng hộ học trò trong buổi ra mắt MV, NSND Thu Hiền chia sẻ: "Trước khi xem MV “Đóa sen ngời”, ban đầu tôi nghĩ việc Huyền Trang lấy chủ đề về Thuý Kiều thực sự là rất khó. Bởi đây là một thân phận nổi tiếng trong văn học, có số phận bọt bèo. Tuy nhiên, xem xong MV, đầu tiên tôi cảm nhận được một chút gì đó buồn man mác nhưng sau đó thấy được một Thuý Kiều ở thời bây giờ”.

Một MV được thực hiện cực kỳ kỹ lưỡng từ kịch bản, bối cảnh, diễn viên diễn xuất, quay phim, hậu kỳ,... tất cả đều chỉn chu, tỉ mỉ, cẩn thận. Đây là dự án Huyền Trang cực kỳ tâm huyết và muốn làm thay đổi hình ảnh vốn có, vì thế cô là người đóng luôn nhân vật trong MV chứ không cần diễn viên đóng thế như nhiều MV khác.

Diễn xuất rất ngọt ngào của Huyền Trang đã góp phần làm nên thành công của MV này. Một MV mang màu sắc và dáng dấp phim cổ trang, với những góc hình đẹp mắt, tinh tế, những chuyển động “mượt mà”, hình ảnh sống động, câu chuyện và cách dàn dựng mang chút “liêu trai” tạo nên sự hấp dẫn “nửa thực, nửa mơ” của MV gây hưng phấn cho người xem.

Có lẽ đây là MV xuất sắc nhất của Huyền Trang từ trước đến nay, nếu như dự án Mẹ là điều tuyệt vời nhất mang đến cảm xúc ngập tràn về tình mẫu tử thiêng liêng, thì ở MV “Đoá sen ngời”, Huyền Trang lại chuyển tải đến vẻ đẹp không chỉ âm nhạc, mà đó là sự kết hợp giữa âm nhạc và điện ảnh một cách tinh tế, khéo léo, chuyên nghiệp và cũng rất tròn đầy cảm xúc. Sản phẩm sau tốt hơn sản phẩm trước, đó chính là mục tiêu làm nghề của Huyền Trang, luôn phải chỉn chu, luôn vượt qua chính mình. Đấy cũng chính là tính cách của Huyền Trang và nó góp phần tạo nên thành công của Huyền Trang như ngày hôm nay.

MV "Đóa sen ngời"

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần