Sắp có Trung tâm mua sắm Aeon Mall 4.000 tỷ đồng tại Hải Phòng

Hà My
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều tối 20/9, tại Hải Phòng, Aeon Mall Việt Nam - nhà phát triển Trung tâm thương mại (TTTM) chuyên biệt duy nhất đến từ Nhật Bản đã ký kết biên bản ghi nhớ với Trung Tâm Xúc Tiến Thương Mại Du Lịch Hải Phòng và Công ty CP Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát.

Hoạt động này nhằm xây dựng TTTM Aeon Mall quy mô cấp vùng tại Hải Phòng với tổng vốn đầu tư lên đến 4.000 tỷ đồng, dự kiến tạo ra hơn 2.000 việc làm mới cho người dân địa phương.
Aeon Mall Việt Nam đặt mục tiêu xây dựng 20 TTTM đến năm 2025.
Theo đó, Aeon Mall Việt Nam sẽ đầu tư, xây dựng, quản lý, phát triển TTTM tổng hợp và cung cấp các dịch vụ có liên quan, bao gồm: Dịch vụ ăn uống, khu vui chơi cho trẻ em; cho thuê không gian, quầy, kệ bán hàng đã được đầu tư xây dựng dựng, lắp đặt, trang trí hoàn thiện…
Lễ ký kết này được diễn ra nhằm hiện thực hóa biên bản ghi nhớ được ký trước đó tại “Hội nghị Xúc tiến Đầu tư Việt Nam” giữa Aeon Mall Việt Nam và chính quyền TP Hải Phòng dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhân chuyến thăm cấp Nhà Nước đến Nhật Bản vào tháng 6 vừa rồi. TTTM mới với giá trị đầu tư khoảng 180 triệu USD (tương đương 4.000 tỷ đồng) sẽ được đặt tại khu vực Hồ Sen - Cầu Rào 2 thuộc phường Kênh Dương và phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Hải Phòng với quy mô 9,3ha. Đây sẽ là TTTM thứ 3 của DN này tại miền Bắc và thứ 6 ở Việt Nam.
Dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2020, TTTM Aeon Mall tại Hải Phòng được kỳ vọng sẽ thu hút hơn 13 triệu khách hàng mỗi năm từ Hải Phòng và các khu vực lân cận như: Quảng Ninh, Hải Dương, Thái Bình… Đây không chỉ là địa điểm nâng cao sự tiện lợi cho khách hàng khi mua sắm mà còn là một khu phức hợp đa năng và là nơi giao lưu văn hóa xã hội dành cho mọi lứa tuổi với nhiều tiện ích giải trí và giáo dục được tích hợp.
Đại diện chính quyền TP Hải Phòng - Aeon Mall Việt Nam và Việt Phát ký kết biên bản ghi nhớ.
Bên cạnh mong muốn nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân địa phương bằng cách đưa ra các ý tưởng mới thông qua việc xây dựng các cộng đồng năng động, TTTM mới tại Hải Phòng cũng được kỳ vọng thúc đẩy sự phát triển cơ sở hạ tầng ở địa phương.
Chia sẻ tại lễ ký kết, ông Iwamura Yasutsugu - Tổng Giám đốc Aeon Mall Việt Nam cho biết: “Chúng tôi muốn TTTM của mình trở thành điểm nhấn trong cộng đồng địa phương. Đó là lý do tại sao tất cả các TTTM mà chúng tôi phát triển và vận hành đều gắn liền với cuộc sống của cộng đồng và được thiết kế giúp cho mọi người tận hưởng tốt nhất cuộc sống của mình. Dự kiến vào năm 2025, chúng tôi sẽ xây dựng 20 trung tâm thương mại ở Việt Nam”.
Phát biểu tại lễ ký kết, ông Lê Văn Thành - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng cho biết: “Việc đầu tư Aeon Mall tại Hải Phòng vừa đáp ứng nhu cầu mua sắm của nhân dân Hải Phòng vừa góp phần xây dựng Hải Phòng trở thành TTTM của vùng Duyên hải Bắc Bộ. Dự án hoàn thành sẽ giải quyết việc làm cho hơn 2.000 lao động, đồng thời tăng thu ngân sách cho TP và tạo động lực cho hàng trăm DN vừa và nhỏ của Hải Phòng phát triển. Với uy tín của Aeon Mall Việt Nam, chúng tôi tin tưởng rằng dự án sẽ được đảm bảo về tiến độ và chất lượng”.