Sắp diễn ra Ngày hội trái cây Lục Ngạn

Thiên Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 8/11, tại Hà Nội, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức họp báo về Ngày hội trái cây Lục Ngạn lần thứ I năm 2016.

 Toàn cảnh họp báo

Ngày hội sẽ diễn ra từ 25 – 27/11 tại tỉnh Bắc Giang với quy mô 60 gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm là đặc sản, sản phẩm nông sản chủ lực của huyện Lục Ngạn và các địa phương khác trên địa bàn tỉnh. Huyện Lục Ngạn là địa phương có diện tích trồng cây ăn quả lớn nhất Bắc Giang với hơn 26.000ha cây ăn quả, chủ yếu là vải thiều, nhãn, cây có múi, táo, chanh… cho giá trị kinh tế khoảng 2.600 tỷ đồng/năm.

Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn Nguyễn Thanh Bình cho biết, ngày hội là dịp để địa phương quảng bá sản phẩm nông sản sạch đến người tiêu dùng và giúp đẩy mạnh việc sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông sản chất lượng cao, an toàn cho nông dân. Đồng thời giới thiệu các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư đối với những doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp.

Theo Ban tổ chức, dự kiến Ngày hội trái cây Lục Ngạn lần thứ I năm 2016 sẽ thu hút hơn 10.000 người đến tham quan.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần