Sắp phát động cuộc thi trắc nghiệm “Vì An toàn Giao thông Thủ đô – 2017”

Hồng Hạnh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tạo cuộc họp, thay mặt Ban Tổ chức, Báo cáo Tiến độ thực hiện chương trình truyền thông “Vì An toàn giao thông Thủ đô – 2017”, ông Lại Bá Hà – Phó Tổng biên tập Báo Kinh tế & Đô thị cho hay: Từ ngày 07/08 đến nay 31/8, Ban Thư ký Cuộc thi viết “Vì An toàn Giao thông Thủ đô - 2017” đã tiếp nhận được hàng chục bài viết tự luận từ 18 tổ chức và cá nhân gửi về.

Cùng với đó, Báo Kinh tế & Đô thị đã đặt bài nhiều chuyên gia, cộng tác viên là các nhà văn, nhà báo uy tín.
 Ông Trần Xuân Hà – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Phó Trưởng Ban tổ chức chương trình truyền thông ''Vì An toàn Giao thông Thủ đô - 2017'' phát biểu tại cuộc họp.
Ngày 29/8, báo Kinh tế và Đô thị điện tử đã tiếp nhận bộ câu hỏi, thể lệ cũng như các tài liệu liên quan đển cuộc thi trắc nghiệm “Vì An toàn Giao thông Thủ đô – 2017” trên internet, đồng thời, lập nhóm vận hành trang web và cuộc thi “Vì An toàn Giao thông Thủ đô – 2017” trên internet tại 2 địa chỉ: http://giaothongthudo.vn và giaothonghanoi.vn.

Cuộc thi dự kiến dành cho đối tượng học sinh THCS và THPT với 3 vòng: Vòng thi cấp trường, Vòng thi cấp quận và Vòng thi toàn TP. Trong đó, vòng thi TP thi tập trung (bao gồm những thí sinh đạt giải cao nhất Vòng thi cấp quận) kết hợp cùng lễ Tổng kết cuộc thi.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức sẽ tổ chức 5 buổi tọa đàm, giao lưu trực tuyến hoặc bàn tròn về vấn đề an toàn giao thông Thủ đô; lập trang fanpage facebook và kênh Youtube truyền thông cho chương trình “Vì An toàn Giao thông Thủ đô – 2017”; xuất bản sách về an toàn giao thông; tuyên truyền trên các phương tiện giao thông vận tải và phương tiện giao thông công cộng ; và truyền thông tại các trường học.
 Ông Nguyễn Minh Đức – Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị cho biết, cuộc thi trắc nghiệm ''Vì An toàn giao thông Thủ đô - 2017'' trên internet sẽ phát động trong tháng 9.
Phát biểu tại buổi họp, ông Trần Xuân Hà – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Phó Trưởng Ban tổ chức chương trình truyền thông “Vì An toàn Giao thông Thủ đô - 2017” năm 2017 ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ của Báo Kinh tế & Đô thị cùng Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, Sở Giáo dục Hà Nội, Sở Tài chính Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội cùng các đơn vị, tổ chức liên quan, đặc biệt là các nhà tài trợ trong việc triển khai, thực hiện chương trình. Mục đích cuối cùng của chương trình là nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông. Do vậy, không chỉ giới hạn ở học sinh THPT và THCS, sau cuộc thi trắc nghiệm “Vì An toàn Giao thông Thủ đô – 2017” trên internet năm nay, các năm sau. Cuộc thi cần mở rộng nhiều đối tượng hơn nữa, cụ thể là sinh viên trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Ông Nguyễn Minh Đức – Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị, Trưởng Ban tổ chức chương trình truyền thông “Vì An toàn giao thông Thủ đô - 2017" cho hay: Trong quá trình triển khai thực hiện, Ban tổ chức luôn mong muốn làm sao để chương trình “Vì An toàn Giao thông Thủ đô” có thể góp phần tạo hiệu ứng, thông điệp cải thiện tình hình giao thông và tạo dựng văn hóa giao thông cho người dân Hà Nội. Chính vì thế, từ 1 cuộc thi viết về “An toàn giao thông” do Báo Kinh tế & Đô thị phát động, sau 5 năm đã trở thành chương trình truyền thông về “Vì An toàn Giao thông Thủ đô” với nhiều nội dung quan trọng.

Ông Nguyễn Minh Đức cho hay, để chương trình “Vì An toàn Giao thông Thủ đô” ngày càng có chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, Ban Tổ chức sẽ tiếp tục làm tốt cuộc thi viết “Vì An toàn Giao thông Thủ đô – 2017”. Cùng với đó, trong cuộc họp báo của Ban Tuyên giáo Thành ủy đầu tháng 9, Ban Tổ chức sẽ kêu gọi các cơ quan báo chí Hà Nội đồng hành cùng chương trình “Vì An toàn Giao thông Thủ đô” như một hoạt động trong tháng ATGT Thủ đô.

Đặc biệt, trong tháng 9, Ban Tổ chức sẽ hoàn thành nội dung, kế hoạch, thể lệ, phát động cuộc thi trắc nghiệm “Vì An toàn Giao thông Thủ đô – 2017” trên internet tại 1 trường THPT trên địa bàn TP. Đồng thời, khởi động chương trình truyền thông với Công ty TNHH Thiên Thảo Nguyên với hình thức dán 400 thông điệp trên 400 xe của DN này.

Cũng trong dịp này, Ban Tổ chức kêu gọi các DN vận tải, các công ty bảo hiểm, các DN sản xuất ô tô, xe máy và các cơ quan, DN khác đồng hành cùng chương trình “Vì An toàn Giao thông Thủ đô – 2017”.

Kinh tế đô thị cuối tuần