Sạt lở vùi lấp 22 người ở Quảng Trị: Đã thông đường, xe đưa những thi thể ra ngoài

Quang Hải - Tiến Nhất
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đến sáng nay (19/10), tuyến đường dẫn vào khu vực bị sạt lở nơi đóng quân của Đoàn 337 (Quân Khu 4; xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa) đã được thông. Xe đã chở những thi thể đầu tiên về Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị khâm liệm.

Đến thời điểm 9 giờ sáng 19/10, 16 thi thể cán bộ, chiến sĩ Đoàn 337 đã được tìm thấy. 
 Xe chở quan tài vào đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài.
Trong suốt đêm qua, các lực lượng chức năng cùng hàng trăm phương tiện được huy động khắc phục điểm sạt lở tại cây số 17, chia cắt tuyến đường Hồ Chí Minh để đưa phương tiện vào hiện trường.
Cũng trong sáng nay, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và Quân khu 4 đang họp bàn để thống nhất địa điểm tổ chức lễ tang chung cho 22 người gặp nạn trong vụ sạt lở nghiêm trọng này.
 Đoàn xe cứu thương đưa thi thể các nạn nhân về đến Nhà thi đấu đa năng TP Đông Hà
 

Theo ghi nhận của PV, khoảng 9 giờ 30, đoàn xe cứu thương đưa thi thể các nạn nhân về đến Nhà thi đấu đa năng TP Đông Hà chuẩn bị khâm liệm, lo hậu sự. Bên ngoài khu vực, rất đông thân nhân các nạn nhân đã có mặt.

Báo Kinh tế & Đô thị tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc đến bạn đọc.

Khoảng 1 giờ ngày 18/10, tại xã Hướng Phùng, huyện miền núi Hướng Hóa xảy ra vụ sạt lở đất khiến 22 cán bộ, chiến sỹ của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 thuộc Quân khu 4 bị vùi lấp.