Sau Hawaii, thêm 5 bang kiện sắc lệnh nhập cư mới của ông Trump

Hà Phương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - New York, Washington, Oregon, Massachusetts và Minnesota đã đơn đâm kiện sắc lệnh nhập cư mới của Tổng thống Donald Trump.

Như vậy là sau bang Hawaii, tiếp tục có 5 bang khác của Mỹ bày tỏ sự phản đối sắc lệnh nhập cư mới của vị tỷ phú New York. Cũng giống như lần phản đối sắc lệnh nhập cư trước của Tổng thống Trump, chính quyền các bang khởi kiện sắc lệnh lần này cũng lập luận rằng, sắc lệnh mới là nhằm vào người Hồi giáo.

 Thêm 5 bang kiện sắc lệnh nhập cư mới của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Phát biểu trước giới truyền thông, Tổng chưởng lý Washington Robert Ferguson cho biết, bang này sẽ tiếp tục yêu cầu thẩm phán liên bang ở TP Seattle dừng sắc lệnh cấm nhập cư mới của Tổng thống Trump. Theo lập luận của ông Ferguson, sắc lệnh mới này dù chỉ gây hại tới một nhóm nhỏ cộng đồng người tại bang song chính quyền bang vẫn quyết định khởi kiện sắc lệnh này ra tòa.

Ông Ferguson tin tưởng rằng phán quyết của tòa án nhằm ngăn chặn sắc lệnh nhập cư được Tổng thống Trump ban hành ngày 27/1 vừa qua vẫn có hiệu lực với sắc lệnh mới được ban hành ngày 6/3. “Theo quan điểm của chúng tôi, sắc lệnh hành chính mới này chứa đựng những khiếm khuyết về mặt pháp lý giống như sắc lệnh trước và cũng đề cập lại những chính sách như sắc lệnh ban đầu. Hệ quả là nó cũng là mục tiêu lệnh cấm của tòa án mà thẩm phán Robart đã ban hành ngày 3/2 vừa qua”, ông Ferguson nói.

Cùng chung quan điểm với chính quyền Washington, chính quyền bang New York và Massachusetts cũng đang lên kế hoạch tương tự. Trong khi chính quyền bang Oregon và Minnesota cho biết sẽ đâm đơn kiện sắc lệnh của ông Trump vào ngày 16/3 tới đây.

Trước đó, vào ngày 8/3 vừa qua, bang Hawaii cũng đã đâm đơn kiện sắc lệnh nhập cư mới ra tòa án liên bang ở Honolulu. Theo lập luận của bang này, sắc lệnh nhập cư mới sẽ làm ảnh hưởng đến dân số Hồi giáo, du lịch và sinh viên nước ngoài tại địa phương này.

Khác với sắc lệnh nhập cư được ban hành ngày 27/1, sắc lệnh nhập cư mới được cho là đã thu hẹp đối tượng bị cấm nhập cảnh vào Mỹ. Do đó, theo giới chuyên gia, sắc lệnh mới sẽ ít khả năng gặp phải vấn đề pháp lý như trước. Những người phản đối sẽ mất nhiều thời gian hơn. Bởi, sắc lệnh mới không áp dụng với những cư dân hợp pháp hoặc những người đã có thị thực nhập cảnh, một số doanh nhân, nhà ngoại giao và một số loại khách du lịch. Tuy nhiên, sắc lệnh này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến du lịch – ngành công nghiệp không khói của Mỹ.