Sau không kích, Syria tiếp tục bắn hạ 13 tên lửa nhắm vào 2 căn cứ không quân

Trung Hiếu (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hình ảnh từ đài truyền hình quốc gia Syria cho thấy, 13 tên lửa nhắm vào căn cứ Shayrat đã bị bắn hạ chỉ vài ngày sau cuộc không kích của Mỹ, Anh, Pháp.

Nguồn tin từ đài truyền hình Syria cho biết tối qua (16/4), hệ thống phòng không của Syria đã bắn hạ tên lửa nhắm vào căn cứ không quân Shayrat ở thành phố Homs và một căn cứ khác ở Đông Bắc thủ đô Damascus.
Căn cứ không quân Shayrat.
Sân bay Dumair là căn cứ không quân chính được quân đội Syria sử dụng trong một chiến dịch quy mô lớn để giành lại phía đông Ghouta, một khu vực của quân nổi dậy Syria. Truyền thông Syria không đề cập quốc gia nào đã thực hiện vụ tấn công.
Phát ngôn viên của Lầu Năm Góc cho biết quân đội Mỹ không có hoạt động gì trong khu vực này ở thời điểm xảy ra vụ tấn công.
Năm ngoái căn cứ không quân Shayrat đã bị tấn công bởi tên lửa hành trình của quân đội Mỹ trong một động thái đáp trả lại vụ tấn công hóa học làm chết ít nhất 70 người bao gồm trẻ nhỏ ở thị trấn Khan Sheikhoun.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần