Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Sau nắng nóng gay gắt, nhiệt độ Hà Nội 10 ngày tới sẽ ra sao?

Kinhtedothi - Sau đợt nắng nóng gay gắt, từ ngày 22/5 đến cuối tháng 5/2020, nhiệt độ tại Hà Nội được nhận định sẽ dịu mát hơn.
 Nhiệt độ tại Thủ đô Hà Nội những ngày cuối tháng 5 sẽ dịu mát hơn 
Trưởng phòng Dự báo Khí tượng thủy văn (Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ) Đinh Hữu Dương cho biết, từ chiều tối 22 đến ngày 26/5, tại Hà Nội sẽ có mây thay đổi đến nhiều mây. Ban ngày có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Mưa tập trung vào chiều tối và đêm, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2.
Tiếp đó, những ngày cuối tháng 5 còn lại (từ ngày 27 – 31/5), tại Hà Nội sẽ có mây thay đổi. Ngày nắng, có ngày có nắng nóng. Tuy nhiên, về đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2.
Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định, nền nhiệt độ trung bình của trung tâm TP Hà Nội từ nay đến hết tháng 5/2020 là từ 28,5 – 29,5 độ C, trong đó, nhiệt độ cao nhất vẫn có thể đạt từ 38 – 40 độ C. Tuy nhiên do có mưa dông về tối và đêm nên thời tiết nhìn chung sẽ dịu mát hơn so với những ngày nắng nóng gay gắt vừa qua.
Nhiệt độ trung bình tại các địa phương khu vực phía Bắc, phía Tây và phía Nam Thủ đô Hà Nội sẽ dao động ở mức lần lượt là: 28 – 29 độ C, 28,2 – 29,2 độ C, 28 – 29 độ C.
Cùng với nền nhiệt độ có hạ thấp so với những ngày qua, lượng mưa trung bình tại khu vực trung tâm và phía Bắc TP Hà Nội sẽ dao động từ 50 – 80mm. Trong khi đó, lượng mưa ở khu vực phía Tây và phía Nam Thủ đô có phần cao hơn, dao động từ 60 – 90mm.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Rác về chốn cũ, trách nhiệm “lạc” về đâu?

Rác về chốn cũ, trách nhiệm “lạc” về đâu?

18 Sep, 05:53 AM

Kinhtedothi - Không lâu sau khi TP Hà Nội phát động chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, trả lại sự sạch sẽ, quang đãng cho những con đường, góc phố thì nghịch lý lại tái diễn. Rác thải, từ túi nilon, hộp xốp đến phế thải xây dựng nhanh chóng lấp đầy những không gian vừa được làm sạch, tình trạng vứt rác bừa bãi lại ngày một nóng. Hiện trạng trên đã đặt ra một câu hỏi nhức nhối: Nỗ lực làm sạch Thủ đô đang vướng ở đâu và trách nhiệm thực sự thuộc về ai?

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ