Sẻ chia với người dân vùng ngập úng Chương Mỹ

Khắc Kiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong thời gian qua, nhiều quận, huyện, đơn vị của TP Hà Nội đã đến thăm, tặng quà Nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai trên địa bàn huyện Chương Mỹ.

Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến tặng 100 triệu đồng cho huyện Chương Mỹ để khắc phục hậu quả thiên tai. 

Nhằm sẻ chia khó khăn, động viên người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, sáng 31/7, quận Thanh Xuân đã tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng 500 triệu đồng và dự tính sẽ xây một trường học tại vùng đê Hữu Bùi trị giá 35 - 40 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, huyện Thanh Trì ủng hộ 50 triệu đồng; Liên đoàn Lao động TP 100 triệu đồng; Bộ Tư lệnh Thủ đô ủng hộ 20.000 chai nước loại 1,5 lít, trị giá 150 triệu đồng; báo Hànộimới tặng 50 triệu đồng; Tổng Công ty Hapro tài trợ 500 thùng nước lavie... Đây là những nghĩa cử cao đẹp, thể hiện sau 10 năm hợp nhất, các quận huyện của TP đã đoàn kết, chia sẻ hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Quận Thanh Xuân tặng 500 triệu đồng cho huyện Chương Mỹ để khắc phục hậu quả thiên tai. 

Thay mặt lãnh đạo huyện, Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ Nguyễn Văn Thắng đã thông báo tình hình ngập úng trong những ngày qua trên địa bàn huyện Chương Mỹ và cảm ơn sự quan tâm, tình cảm, sự sẻ chia của cán bộ và Nhân dân các quận huyện, các đơn vị trong TP đối với Nhân dân bị gập úng của huyện.
Sau khi tiếp nhận, UBND huyện Chương Mỹ sẽ điều phối và chỉ đạo cấp phát đến các xã, thị trấn bị ngập úng để trao tặng cho người dân và hỗ trợ cây con giống để khôi phục sản xuất trong thời gian tới.

Huyện Thanh Trì tặng 50 triệu đồng cho huyện Chương Mỹ để khắc phục hậu quả thiên tai. 

Liên quan đến tình hình ngập úng, theo Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Đinh Mạnh Hùng, do đêm 30 và ngày 31/7, trên địa bàn TP không xảy ra mưa lớn nên mực nước sông Bùi không cao như dự báo. Tính đến 13h ngày 31/7, mực nước sông Bùi đạt mức 7,35m, vượt báo động III là 0,35m, giảm so với đỉnh lũ ngày 30/7 là 0,16m.
Tuy nhiên, thực hiện chỉ đạo của TP và chủ động ứng phó các sự cố đê điều, đêm 30/7, huyện Chương Mỹ đã huy động hơn 600 người là lực lượng quân đội và Nhân dân các xã: Thanh Bình, Tốt Động, Trung Hòa, Hoàng Văn Thụ, Mỹ Lương đắp đê, chống tràn 3.500m, cao 0,8m tuyến đê tả Bùi… Sau đó, huyện Chương Mỹ yêu cầu xã tiếp tục duy trì lực lượng túc trực, sẵn sàng phương tiện, vật tư để triển khai các phương án ứng phó với diễn biến bất thường của thiên tai.

Bộ Tư lệnh Thủ đô tặng đô 20.000 chai nước loại 1,5 lít, trị giá 150 triệu đồng cho huyện Chương Mỹ để khắc phục hậu quả thiên tai.
Về tình hình thiệt hại, tính đến ngày 31/7, mưa lũ xảy ra trên địa bàn huyện Chương Mỹ đã làm hơn 2.420ha lúa, hoa màu, cây ăn quả, nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại, đổ sập 1.789m tường bao, sạt lở 1.885m đường giao thông nông thôn, 3.490m đường giao thông nội đồng, hư hỏng 11.910m kênh mương; ngập úng, hư hỏng 11 nhà văn hóa, trường học, trạm y tế, 14 công trình tôn giáo…
Mưa lũ cũng làm 3.629 ngôi nhà của Nhân dân bị ngập úng; trong đó có 858 hộ bị ngập lối đi, 2.771 hộ bị ngập 0,5 - 2m và 5.167 khẩu phải sơ tán... Để ổn định đời sống, huyện Chương Mỹ đã hỗ trợ cho Nhân dân các xã vùng ngập úng 5.771 thùng mì tôm, 3.521 bình nước, 1.231 thùng nước, 370 chai nước loại 1,5 lít/chai, 12.950kg gạo, 1.431 gói bột canh, 1.850 gói lương khô, 100 thùng sữa tươi, 3.481 đôi nến, 1.100 cây nến, 110 chiếc đèn pin…