Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Sẽ có 2 – 3 cơn bão, áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến Hà Nội

Kinhtedothi - Đây là nhận định được đại diện Đài Khí tượng thuỷ văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ nêu tại hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 do UBND TP Hà Nội tổ chức ngày 5/5.
Mưa lớn gây ngập úng tại Hà Nội sau hoàn lưu bão số 4 xảy ra năm 2020
Thông tin từ Đài Khí tượng thuỷ văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết từ tháng 5 – 10/2021 sẽ là thời gian cao điểm mùa mưa bão. Dự kiến, sẽ có 2 – 3 cơn bão, áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến khu vực Hà Nội. TP sẽ hứng chịu từ 6 – 8 đợt mưa lớn diện rộng, với tổng lượng mưa 3 tháng (5, 6, 7/2021) ở mức cao hơn trung bình nhiều năm. 
Ngoài ra, tại TP Hà Nội có khả năng xuất hiện 5 – 7 đợt nắng nóng trên diện rộng. Các đợt nắng nóng dự kiến xảy ra vào cao điểm từ tháng 5 – 8/2021. Nhiệt độ trung bình 6 tháng (từ tháng 5 - 10/2021) ở mức cao hơn trung bình nhiều năm. 
Liên quan đến chế độ thủy văn, trong năm 2021, nguồn nước trên các sông khu vực Bắc Bộ nói chung và hạ lưu sông Hồng nói riêng sẽ thiếu hụt từ 20 – 40%. Trong tháng 5, 6/2021, nhiều khả năng xuất hiện lũ tiểu mãn, với biên độ lũ lên từ 1,5 – 2,5m. Tháng 7, 8 là hai tháng chính vụ lũ với biên độ lũ có thể lên tới 4,0m. Đến tháng 9, 10, lũ vẫn có thể xảy ra nhưng biên độ giảm chỉ còn 1,0 – 2,0m. Mực nước các sông cao nhất nhiều khả năng xuất hiện vào cuối tháng 7 và tháng 8/2021. 
Đánh giá chung của Đài Khí tượng thuỷ văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho thấy tình hình thiên tai sẽ có nhiều diễn biến phức tạp khó lường. Trong đó, cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông, lốc, mưa lớn cục bộ trong các tháng giao mùa; nắng nóng gay gắt. Bão, mưa lớn tập trung với cường độ mạnh, trong thời gian ngắn có khả năng gây ngập lụt tại vùng đô thị, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân trên địa bàn Hà Nội.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Rác về chốn cũ, trách nhiệm “lạc” về đâu?

Rác về chốn cũ, trách nhiệm “lạc” về đâu?

18 Sep, 05:53 AM

Kinhtedothi - Không lâu sau khi TP Hà Nội phát động chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, trả lại sự sạch sẽ, quang đãng cho những con đường, góc phố thì nghịch lý lại tái diễn. Rác thải, từ túi nilon, hộp xốp đến phế thải xây dựng nhanh chóng lấp đầy những không gian vừa được làm sạch, tình trạng vứt rác bừa bãi lại ngày một nóng. Hiện trạng trên đã đặt ra một câu hỏi nhức nhối: Nỗ lực làm sạch Thủ đô đang vướng ở đâu và trách nhiệm thực sự thuộc về ai?

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ