Sen Hồ Tây-Sắc hương Hà Nội

NSNA Văn Phúc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Hà Nội, mỗi độ hè về là tràn ngập sắc hoa, nào là màu tím bằng lăng, mùa hoa phượng đỏ, màu vàng của hoa hoàng yến. Nhưng có lẽ đặc trưng, ấn tượng hơn cả màu của hoa sen Hồ Tây. Hoa sen mang vẻ đẹp giản dị, tỏa hương thơm ngát dịu. Hương hoa sen thanh cao và đã đi vào tâm thức của mỗi người, trở thành biểu tượng cho vẻ đẹp của tâm hồn, trí tuệ và là hình tượng nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc. Hoa sen đã trở thành biểu tượng trong Phật giáo và văn hóa Phương Đông cũng như văn hóa của Việt Nam. Hoa sen thường nở cuối tháng 5 đầu tháng 6 nhưng đặc biệt, hoa sen Hồ Tây năm nay lại nở đúng vào dịp lễ Phật đản. Vào khoảng thời gian này, dưới ánh nắng hè, phố phường Thủ đô Hà Nội dường như trở nên rực rỡ hơn bởi những chuyến xe chở nhiều loại hoa, trong đó có cả hoa sen.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần