Sharapova sẽ được đặc cách dự US Open 2017

Nguyên Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sharapova đã không thể tham dự Cincinnati vì chấn thương tay trái, tuy nhiên cô đã nhận được phần thưởng lớn hơn. Khi mới đây, Ban tổ chức US Open đã chính thức điền tên “Búp bê Nga” vào danh sách tham dự giải Grand Slam cuối cùng trong năm.

 Sharapova sẽ được đặc cách dự US Open 2017
Sharapova sẽ là 1 trong 8 tay vợt được nhận suất đặc cách (wild-card) để tranh tài tại US Open. Như vậy, Masha đứng trước cơ hội trở lại thi đấu tại một giải Grand Slam sau 18 tháng. Tháng 4 vừa qua, Masha đã trở lại sau sancal doping, dù nỗ lực thi đấu song tay vợt 30 tuổi liên tục dính chấn thương và không để lại thật nhiều ấn tượng.
Về phía ban tổ chức US Open, họ cũng đưa ra lý do lựa chọn Sharapova để trao suất đặc cách. “Cô ấy đã hoàn thành song án phạt và bình đẳng như những tay vợt khác. Chúng tôi chọn Masha giống như từng làm với những nhà cựu vô địch là Martina Hingis, Lleyton Hewitt, Kim Cljisters and Juan Martin del Potro”.
“Sharapova bị cấm thi đấu vì liên quan đến doping nhưng cô ấy đã dũng cảm đối mặt. Vừa qua, Masha không ngần ngại chia sẻ kinh nghiệm với các tay vợt trẻ trong một sự kiện ngay trên đất Mỹ. Sharapova có trách nhiệm đối với chiến dịch phòng chống doping và chúng tôi có trách nhiệm đưa cô ấy trở lại giải đấu”, đại diện BTC US Open chia sẻ.
Với việc được đặc cách dự US Open 2017 sẽ tạo ra cú hích rất lớn. Bản thân Sharapova đã vô cùng hạnh phúc, cô đã dùng từ “nổi da gà” để miêu tả cảm giác sung sướng và tất nhiên không quên cảm ơn ban tổ chức.
“Cảm ơn US Open, đây thực sự là món quà vô cùng đặc biệt”, Masha chia sẻ trên mạng xã hội Twitter.
Sharapova từng là tay vợt số 1 thế giới. Trong sự nghiệp của mình, “Búp bê Nga” đã sưu tập được trọn vẹn 4 chức vô địch Grand Slam gồm Wimbledon (2004), US Open (2006), Australian Open (2008), Roland Garros (2012, 2014).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần