Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Siết chặt tái đàn sau dịch

Kinhtedothi - Cùng với các địa phương trên cả nước, dịch tả lợn châu Phi đang khiến ngành chăn nuôi của Hà Nội bị ảnh hưởng nặng nề. Hiện, TP đang tập trung chỉ đạo công tác tái đàn lợn có điều kiện nhằm bảo đảm nguồn cung thực phẩm về lâu dài.
 Chăn nuôi lợn tại huyện Hoài Đức.

Theo thống kê của Sở NN&PTNT Hà Nội, sau khoảng 10 tháng bùng phát, dịch tả lợn châu Phi đã khiến trên 550.000 con lợn, chiếm khoảng 30% tổng đàn toàn TP bị tiêu hủy, trọng lượng khoảng 38.000 tấn. Với nhu cầu tiêu thụ thịt lợn trung bình mỗi ngày khoảng 600 tấn, dịch tả châu Phi đã tác động không nhỏ tới nguồn cung thịt lợn cho thị trường Thủ đô.
Để bảo đảm nguồn cung thực phẩm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, thời gian qua, Hà Nội đã tập trung chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh chăn nuôi gia súc lớn, nuôi trồng thủy sản và đặc biệt là phát triển đàn gia cầm. Thống kê cho thấy, chỉ trong 10 tháng, tổng đàn gia cầm của Hà Nội đã tăng thêm hơn 2 triệu con. Bên cạnh đó là tiếp tục phối hợp chặt chẽ với 21 tỉnh, TP thực hiện chương trình cung ứng rau thịt cho Thủ đô, trong đó, chú trọng các loại thịt và sản phẩm từ thịt.
Dù vậy, nhận thức việc không thể ngay lập tức thay đổi thói quen tiêu dùng của người dân Thủ đô, để đáp ứng nhu cầu thịt lợn về lâu dài, Hà Nội chủ trương tổ chức tái đàn tại các hộ chăn nuôi đáp ứng đủ điều kiện theo hướng dẫn của Bộ NN&PTNT. Theo Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Nguyễn Huy Đăng, hiện nay, giá thịt lợn đang ở mức cao nên rất nhiều hộ chăn nuôi mong muốn tái đàn. Tuy nhiên, quan điểm của Hà Nội là sẽ không tái đàn ồ ạt, thiếu kiểm soát. Cụ thể hóa chủ trương trên, hiện đã có khoảng 3.500 hộ được phép chăn nuôi lợn trở lại, với tổng đàn khoảng 290.000 con.
Đại diện Sở NN&PTNT Hà Nội bày tỏ lo ngại, bởi thời gian qua, các cơ quan chức năng đã phát hiện 196 hộ thực hiện tái đàn nhưng không khai báo chính quyền, với tổng đàn lợn khoảng 7.500 con. Cùng với xử phạt vi phạm hành chính đối với 196 hộ này với tổng số tiền gần 30 triệu đồng, Sở NN&PTNT Hà Nội đã yêu cầu các hộ này ký cam kết khi không may xảy ra dịch tả lợn châu Phi, sẽ không được nhận kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước đối với số lợn bị tiêu hủy.
Toàn TP hiện có 6 quận đã qua 30 ngày không phát sinh dịch tả lợn châu Phi gồm: Hà Đông, Nam Từ Liêm, Tây Hồ, Hoàng Mai, Bắc Từ Liêm, Long Biên. Bên cạnh đó, 6 huyện (Đan Phượng, Phúc Thọ, Hoài Đức, Thanh Trì, Thường Tín, Gia Lâm) đã có trên 80% tổng số xã bị dịch qua 30 ngày.
Theo ông Nguyễn Huy Đăng, thời gian tới, Sở NN&PTNT Hà Nội sẽ tiếp tục chỉ đạo các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc tái đàn lợn. Kịp thời phát hiện các hộ nhập đàn, tái đàn không khai báo hoặc điều kiện tái đàn không bảo đảm theo quy định của Bộ NN&PTNT để xử lý nghiêm, nhằm tránh tái đàn lại thành... tái dịch, cũng như hạn chế thấp nhất thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi gây ra.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Chuyển đổi số trong nông nghiệp: “Chìa khóa vàng” để hợp tác xã Việt Nam bước vào nền kinh tế số

Chuyển đổi số trong nông nghiệp: “Chìa khóa vàng” để hợp tác xã Việt Nam bước vào nền kinh tế số

29 Oct, 11:48 AM

Kinhtedothi - Chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc với nông nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, khi cả nước có hơn 22.500 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, mức độ chuyển đổi số trung bình mới đạt 32%, đặt ra thách thức lớn về nhân lực, hạ tầng và nhận thức.

Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

14 Oct, 01:37 PM

Kinhtedothi - Mưa lũ lớn do bão số 11 làm phát sinh hàng loạt sự cố đê điều. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Hà Nội và các địa phương cấm phương tiện cơ giới lưu thông qua các tuyến đê, nhất là 83 đoạn đê đang bị sự cố.

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

06 Oct, 03:00 PM

Kinhtedothi - Đồng Tháp là một trong những địa phương đi đầu trong việc phát triển thương hiệu nông sản thông qua Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Đồng Tháp qua từng năm không ngừng phát triển giúp nâng cao sức cạnh tranh, khẳng định chất lượng và giá trị sản phẩm.

Điểm tựa xây dựng nông thôn mới tại Lai Châu

Điểm tựa xây dựng nông thôn mới tại Lai Châu

02 Oct, 01:35 PM

Kinhtedothi – Liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn góp phần quan trọng vào xóa đói giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời làm thay đổi căn bản tư duy sản xuất của người dân.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ