Singapore bạo tay chi cho nghiên cứu và phát triển

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long hôm nay (8/1) đã công bố kế hoạch tài trợ cho các các dự án nghiên cứu và phát triển (R&D) trị giá tới 19 tỷ SDG (13,2 tỷ USD) trong 5 năm tới.

Phát triển đô thị xanh là một thành công trong đầu tư R&D của Singapore.
Phát triển đô thị xanh là một thành công trong đầu tư R&D của Singapore.
Thủ tướng Lý Hiển Long cũng công bố kế hoạch nghiên cứu đổi mới doanh nghiệp năm 2020 (RIE2020), đánh dấu lộ trình nghiên cứu và phát triển lần thứ 6 mà ông Lý đánh giá là vô cùng quan trọng với tương lai của Singapore. Kinh phí rót cho RIE2020 lần này đạt mức 16,1 tỷ USD, cao hơn nhiều so với con số 11,2 tỷ USD của RIE2015. Với nguồn ngân sách này, chính phủ Singapore đặt ra tham vọng, RIE2020 sẽ tạo thêm nhiều việc làm, tạo động lực tăng trưởng kinh tế cho nước này.  
Đặc biệt, chính phủ Singapore dành tới 1,74 tỷ USD dành cho nghiên cứu và phát triển các trạm “white space”, tăng hơn 50% so với RIE2015 nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực công nghệ không dây.