Singapore chia sẻ kinh nghiệm phủ xanh đô thị cho Hà Nội

Tú Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 19/12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tiếp Đoàn đại biểu Singapore nhằm bàn thảo hợp tác về cây xanh, môi trường...

Dẫn đầu Đoàn đại biểu sang thăm và làm việc tại Hà Nội là ông Chuah Hock Seong, Giám đốc Trung tâm cây xanh và sinh thái đô thị, Ủy ban công viên quốc gia Singapore. 

Quang cảnh buổi tiếp và làm việc
Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã thông tin về tình hình phát triển nói chung cũng như tiến trình cải thiện môi trường, trồng nhiều cây xanh ở Thủ đô nói riêng. Cụ thể, trong giai đoạn 5 năm (2016 - 2020), TP triển khai kế hoạch trồng thêm 1 triệu cây xanh; riêng năm 2016 đã trồng 210.000 cây xanh và khởi công 7 công viên, bao gồm công viên Kim Quy đạt tiêu chuẩn quốc tế; đồng thời lập xí nghiệp cơ giới hóa cắt tỉa hơn 40.000 cây xanh, hạn chế nguy cơ tai nạn trong mùa mưa lũ; triển khai kế hoạch trồng cây đa tầng và lựa chọn các giống cây phù hợp với cảnh quan, khí hậu Thủ đô.
Tuy nhiên nhìn chung, diện tích cây xanh vẫn chưa đáp ứng nhu cầu người dân Thủ đô. Khu vực phố cổ hiện có 70.000 cây xanh được quy hoạch từ thời Pháp thuộc cùng một số cây to lâu đời cần duy tu đặc biệt. Bên cạnh đó, TP cũng dự kiến trồng mới, bổ sung cây xanh ở các khu đô thị mới, công viên mới, cũng như 2.500 trường học và đường giao thông, quốc lộ...
Ấn tượng trước những thành tựu của Singapore trong lĩnh vực này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội bày tỏ mong muốn hợp tác với Ủy ban công viên quốc gia Singapore, trong chuyển giao công nghệ, về cả thiết kế quy hoạch, kỹ thuật nuôi trồng, xây vườn ươm cho đến cắt tỉa, quản lý giám sát và đào tạo nguồn nhân lực liên quan; theo đó hỗ trợ Thủ đô ngày càng xanh, sạch, đẹp hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững.
Cảm ơn sự tiếp đón của lãnh đạo TP Hà Nội, ông Chuah Hock Seong khẳng định, Singapore và Hà Nội có nhiều điểm tương đồng, đặc biệt là kế hoạch xanh hóa Thủ đô dài hạn Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề cập. "Thủ đô Hà Nội đang đi rất đúng hướng trong tiến trình cải thiện môi trường cây xanh”, ông Seong nhấn mạnh.
Trong khuôn khổ buổi tiếp, các chuyên gia đã chia sẻ kinh nghiệm liên quan, thông qua chương trình "Thành phố trong vườn" (City in Garden) mà Singapore đã triển khai hơn 50 năm qua. Phía Singapore cũng nhất trí với những đề xuất hợp tác của Lãnh đạo TP, trước mắt là xúc tiến các hoạt động trao đổi đoàn, đào tạo nhân lực. Hai bên cũng khẳng định sẽ sớm ký Biên bản Ghi nhớ giữa Hà Nội và Singapore về hợp tác trong lĩnh vực cây xanh. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định, hợp tác về cây xanh giữa Singapore với Hà Nội sẽ trở thành biểu tượng củng cố, nâng tầm cho mối quan hệ song phương ngày càng thiết thực, hiệu quả.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần