[Ảnh] Sinh viên được đo thân nhiệt trước khi vào lớp

Nhóm PV
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay (2/3), nhiều sinh viên đã được đo thân nhiệt trước khi vào lớp tại một số trường học.

Sáng 2/3, theo đúng kế hoạch, hàng chục trường đại học, cao đẳng đã mở cửa trở lại đón sinh viên sau đợt nghỉ phòng, chống dịch Covid-19.
Tại một số trường, giáo viên đã tổ chức đo thân nhiệt cho sinh viên trước khi vào lớp. Các cơ sở giáo dục đã tổ chức khử khuẩn, làm sạch, đẹp môi trường xung quanh.
Dưới đây là ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị trong buổi sáng 2/3: 
 Khu vực cổng trường Đại học Bách Khoa Hà Nội được khử khuẩn
 Hầu hết sinh viên đã đeo khẩu trang trước khi đến trường
Một trung tâm ngoại ngữ tặng khẩu trang cho sinh viên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội ngày trở lại trường sau đợt phòng dịch.
Lác đác có sinh viên không đeo khẩu trang khi đến lớp.
Khu vực cổng trường Đại học Bách Khoa (hướng đường Đại Cồ Việt) được rắc vôi bột khử trùng.
Nhiều sinh viên đã tự trang bị khẩu trang trước khi đến trường.
Một sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội được tặng khẩu trang tại khuôn viên nhà trường.
Kiểm tra thân nhiệt cho sinh viên trước khi vào lớp.
Sinh viên trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội được đo thân nhiệt trước khi vào lớp.
Sinh viên được đo thân nhiệt tại khoa Việt Nam học và Tiếng Việt của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
Dung dịch khử trùng được trang bị tại trường Đại học Thăng Long.

Tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, hầu hết sinh viên đã mang khẩu trang bên mình để phòng, chống dịch Covid-19. 

Lớp học dù chưa đầy đủ sinh viên nhưng tỷ lệ đeo khẩu trang chiếm đa số.
Việc đeo khẩu trang được các sinh viên Học viện Báo chí & Tuyên truyền chú tâm.
Sinh viên đeo khẩu trang khi đến trường
2 sinh viên Học viện Báo chí & Tuyên truyền đeo khẩu trang khi đến trường.
Sinh viên đeo khẩu trang chưa đúng quy cách.