Số ca nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc tiếp tục gia tăng

Trần Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo cập nhật của Bộ Y tế, đến 6 giờ ngày 24/2, thế giới có 78.988 trường hợp mắc Covid-19 (tăng 236 trường hợp, hôm qua (23/2), tăng 940 trường hợp). Trong đó, tại Trung Quốc đại lục 76.936 trường hợp.

Tổng số trường hợp tử vong là 2.470 (tăng 10 trường hợp, trong khi đó, hôm qua 23/2 tăng 100 trường hợp), trong đó Trung Quốc đại lục là 2.444 trường hợp.
31 quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài Trung Quốc có tổng số trường hợp mắc là 2.052 (trong đó, Tàu Diamond Princess có 691 trường hợp. Riêng Hàn Quốc có 602 trường hợp, hôm qua 23/2, có 556 trường hợp, tăng 46 trường hợp. Nhật Bản 146 trường hợp; Ý 155 trường hợp; Singapore 89 trường hợp; Iran 43 trường hợp) với 26 ca tử vong.
 Công nhân mặc đồ bảo hộ giúp làm sạch đồ của nhau sau khi khử trùng để đề phòng virus corona tại ga tàu điện ngầm ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AP.
Tại Việt Nam, tính đến 15 giờ ngày 23/2/2020 đã ghi nhận 16 trường hợp dương tính với Covid-19, tất cả đều đã khỏi bệnh và được xuất viện. Từ ngày 13/2 tới nay chưa ghi nhận thêm trường hợp mắc mới.
Chiều 23/2, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Ngoại giao đã chủ động và khẩn trương triển khai các biện pháp bảo hộ công dân Việt Nam tại Hàn Quốc. Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã mở đường dây nóng bảo hộ công dân là +82 106 315 6618, trực 24/24, sẵn sàng tiến hành các biện pháp hỗ trợ và bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết.
Ban quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc cũng công bố số điện thoại hỗ trợ là +82 103 248 6886 để người lao động Việt Nam có thể liên hệ khi cần sự trợ giúp.
Tổng đài Bảo hộ Công dân là +84 981 84 84 84.
Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, hiện có khoảng 200.000 công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và lao động tại Hàn Quốc, riêng tại TP Daegu là 8.285 người, tại tỉnh Gyeongsangbuk là 18.502 người (trong đó có 333 người tại quận Cheongdo).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần