Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Số ca nhiễm Covid-19 tiếp tục tăng kỷ lục ở châu Âu, Pháp đối mặt lệnh phong tỏa toàn quốc

Kinhtedothi - Một số nước ở châu Âu tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 cao nhất từ trước tới nay, trong khi đó, Pháp có thể phải áp đặt trở lại lệnh phong tỏa để ngăn chặn đợt tái bùng phát dịch bệnh.
Pháp, Ba Lan, Nga, Thụy Điển và nhiều quốc gia khác tại châu Âu đã ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 tăng kỷ lục trong những ngày gần đây.
Theo dữ liệu mới nhất của Reuters, châu Âu hiện có khoảng 8,54 triệu ca nhiễm Covid-19 và 251.000 trường hợp tử vong. Số ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 đã lập kỷ lục trong ngày thứ Hai với 230.892 người, tăng mạnh từ con số 67.739 trường hợp trong ngày 1/10.
Dịch Covid-19 diễn biến đáng báo động tại châu Âu khi số ca nhiễm mới liên tục lập mức tăng kỷ lục trong những ngày gần đây.
Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Margariris Schinas có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, và Ba Lan ghi nhận số ca mắc mới cao nhất trong 1 ngày, nhiều nước châu Âu đã siết chặt các biện pháp phòng dịch.
Trong một thông báo đăng trên mạng xã hội Twitter, ngày 27/10, ông Schinas cho biết đã nhận được kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện ông đang tự cách ly. 
Nga báo cáo có thêm 16.202 ca mắc virus SARS-CoV-2 mới và 346 ca tử vong trong 24 giờ qua. Đây là số ca tử vong do Covid-19 cao nhất nước này trong vòng một ngày. Nga hiện ghi nhận tổng cộng 1.563.976 ca mắc Covid-19, trong đó có 26.935 ca tử vong, trở thành nước đứng thứ 4 thế giới về số ca nhiễm, sau Mỹ, Ấn Độ và Brazil.
Trong khi đó, Bộ trưởng Kinh tế Đức Peter Altmaier cho rằng số ca nhiễm mới tại nước này có thể lên đến 20.000 ca/ngày vào cuối tuần này. Phát biểu tại hội nghị trực tuyến kinh tế Đức - Pháp, ông Altmaier thừa nhận nước này đang phải đối phó với số ca nhiễm tăng theo cấp số nhân.
Hiện số ca nhiễm Covid-19 mới đang tăng khoảng 70-75% so với tuần trước. Theo kế hoạch, trong ngày 28/10, Thủ tướng Đức Angela Merkel và lãnh đạo 16 bang sẽ bàn thảo thêm các biện pháp mới nhằm khống chế sự lây lan của dịch bệnh.
Trả lời phỏng vấn đài phát thanh RTL ngày 28/10, giáo sư Philippe Juvin, chuyên giao cao cấp tại bệnh viện Georges-Pompidou ở Paris, cảnh báo rằng Pháp có thể sẽ phải tái áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc để ngăn chặn làn sóng bùng phát dịch Covid-19 thứ hai.
Chính phủ Pháp tiếp tục họp trong ngày 28/10 để thảo luận các biện pháp mới nhằm ngăn chặn sự lây lan nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin cho biết nước này sẵn sàng ban hành các quyết định khó khăn để đối phó với làn sóng dịch mới.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ có bài phát biểu trên truyền hình vào tối thứ Tư. Truyền hình BFM đưa tin, chính phủ Pháp có thể tuyên bố áp đặt trở lại lệnh phong tỏa từ đêm ngày thứ Năm, song biện pháp phong tỏa nếu được thực hiện sẽ linh hoạt hơn so với lệnh đóng cửa kéo dài 2 tháng được thực hiện vào giữa tháng 3.
 Pháp ghi nhận thêm 33.417 ca nhiễm Covid-19 và 523 trường hợp tử vong trong ngày 27/10,
Hiện, Pháp đã áp đặt lệnh giới nghiêm từ 21 giờ đến 6 giờ tại các thành phố lớn, trong đó có thủ đô Paris từ ngày 14/10. Theo dữ liệu được công bố trong ngày 27/10, Pháp ghi nhận thêm 33.417 ca nhiễm Covid-19 và 523 trường hợp tử vong, đưa tổng số ca mắc và tử vong lên lần lượt là 1.198.695 và 35.541.
Trước đó, hôm 27/10, trong cuộc trả lời phỏng vấn nhật báo La Stampa của Italia, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel nhận định Liên minh châu Âu phải ứng phó với dịch Covid-19 một cách hiệu quả hơn thông qua các chính sách về xét nghiệm, truy vết tiếp xúc, bào chế vaccine và cách ly trong bối cảnh tình hình dịch bệnh ở châu lục này đang rất nghiêm trọng và đáng báo động./.
Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

24 Nov, 10:54 PM

Kinhtedothi - Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk vừa ra lệnh vận hành yêu cầu các chủ hồ thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh và Krông H’Năng tổ chức vận hành đưa mực nước hồ về mức đón lũ trước 10 giờ ngày 28/11/2025, nhằm chủ động ứng phó với mưa lớn do áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

24 Nov, 12:20 PM

Kinhtedothi - Trước tình trạng giá rau củ, thịt cá và nhiều mặt hàng thiết yếu tăng đột biến sau mưa lũ, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành đã trực tiếp thị sát chợ Xóm Mới, phường Nha Trang vào sáng 24/11, yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai ngay giải pháp bình ổn thị trường.

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

23 Nov, 01:26 PM

Trận lũ lịch sử ở Đông Đắk Lắk nhấn chìm toàn vùng, gây thiệt hại hơn 5.330 tỷ đồng, 65 người chết và mất tích. Khi nước rút, chính quyền, lực lượng chức năng và người dân dồn lực cứu trợ, dọn dẹp, lấy tình đồng bào làm điểm tựa để vùng lũ đứng dậy.

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

23 Nov, 10:01 AM

Vào lúc 7 giờ ngày 23/11 (theo giờ Hà Nội, tức 2 giờ cùng ngày theo giờ Nam Phi), từ thành phố Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương qua các điểm cầu trong nước về tình hình mưa lũ và tiếp tục ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ