Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW: Việc học tập, làm theo Bác đã trở thành ý thức tự giác

Trần Long
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 16/5, tại Hà Nội, Ban Bí thư T.Ư Đảng đã tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Dự hội nghị có Ủy viên Bộ chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng.
Về phía Hà Nội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc.
Quang cảnh hội nghị

Việc thực hiện Chỉ thị đã thiết thực hơn

Báo cáo tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng cho biết, trong 2 năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đạt được những kết quả tích cực, toàn diện và đồng bộ. Điều này đã góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Trong đó, thể hiện rõ nét nhất là gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã và đang đạt được những kết quả rất quan trọng. Bên cạnh đó, còn góp phần vào việc xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bước đầu đã ngăn chặn được sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống…

Cũng theo Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, việc thực hiện Chỉ thị 05 ngày càng thấm sâu vào trong đời sống xã hội và từng bước tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động trong Đảng, hệ thống chính trị, Nhân dân. Theo đó, nhiều đơn vị, địa phương đã gắn với thực hiện cải cách hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên. Đồng thời, ngày càng có nhiều mô hình, cách làm hay được các địa phương, đơn vị tổng kết rút kinh nghiệm để nhân rộng. Ngoài ra, nội dung học tập và làm theo Bác còn được đưa vào sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị có nội dung thiết thực, cụ thể hơn.
Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị
“Việc học tập và làm theo Bác đã dần dần trở thành thường xuyên, thành thói quen, ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên và nhiều người dân trong cả nước, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, từng cấp, từng địa phương, đơn vị. Kết quả thực hiện Chỉ thị 05 cùng với kết quả thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII góp phần làm cho vai trò, vị trí, uy tín của Đảng được nâng lên rõ rệt, thể hiện ở cả trong nước và trên trường quốc tế” - Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Phát biểu tham luận tại hội nghị, nhiều đại biểu đã chia sẻ những cách làm ở cấp, đơn vị mình. Theo đó, ở các cấp, đơn vị đều xác định rõ những việc trọng tâm, khâu đột phá tạo ra bước chuyển trong thực hiện Chỉ thị; nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách thủ tục hành chính; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân cũng như những vấn đề tồn đọng, bức xúc lâu nay ở các cấp, cơ quan, ngành.
Tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thường trực Ban Bí Thư Trần Quốc Vượng cho biết, sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 đã đạt được một số kết quả quan trọng như: Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp vừa khẩn trương nghiêm túc, vừa chủ động, sáng tạo tìm tòi những cách làm phù hợp với đặc điểm, tình hình địa phương; Việc thực hiện đã ngày càng được đẩy mạnh và dần đi vào nề nếp; Công tác tuyên truyền được chú trọng với nhiều hình thức phong phú…
Thường trực Ban Bí Thư Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Đề cập tới những mặt còn hạn chế, Thường trực Ban Bí Thư Trần Quốc Vượng đề nghị, việc thực hiện Chỉ thị 05 cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực lâu dài của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Bên cạnh đó, cấp ủy và các lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị phải tiếp tục xác định rõ hơn nữa trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị.

Ngoài ra, cần phát huy vai trò của người đứng đầu, làm tốt trách nhiệm nêu gương. Tăng cường hơn nữa trong chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông đổi mới nội dung và hình thức thông tin. Nghiêm túc thực hiện Quy định số 55 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần