Số người chết do tai nạn hàng hải tăng bất thường

Nguyễn Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đây là đánh giá của Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công trong Hội nghị triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2020 của Cục Hàng hải Việt Nam vừa diễn ra.

 Ảnh minh họa
Cụ thể, tính đến ngày 15/12/2019 xảy ra 18 vụ tai nạn hàng hải làm chết và mất tích 14 người. So với năm 2018, số vụ tai nạn hàng hải năm 2018 không đổi (18/18); số người chết và mất tích tăng 10 người (14/4).
Đánh giá về vấn đề an toàn hàng hải trong năm vừa qua, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công cho rằng, mặc dù hoạt động cảng biển, vận tải biển dần sôi động nhưng số vụ tai nạn hàng hải tương đương năm trước (18 vụ), nhưng số người chết tăng tới hơn 200%.
Trong đó, hiện tượng tàu tự chìm tăng đáng kể, nhất là đối với loại hình sông pha biển VR-SB (6 vụ). Đây là thực trạng rất đáng lo ngại.