Số người giàu nhất Trung Quốc tăng 9 lần trong 10 năm

Cẩm Anh (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Số lượng những cá nhân có tài sản khủng nhất thế giới (HNWIs) ở Trung Quốc đã tăng gấp 9 lần so với cùng kỳ 10 năm trước, theo một khảo sát đưa ra hôm 20/6.

Cụ thể, những công dân Trung Quốc sở hữu tài sản đầu tư trị giá từ 1,47 triệu USD trở lên đã chạm mốc 1,6 triệu người trong năm 2016, so với 180.000 người năm 2006, theo Báo cáo tài sản tư Trung Quốc của Ngân hàng Doanh nghiệp và Tư vấn Trung Quốc.
 Số người giàu nhất Trung Quốc tăng 9 lần trong 10 năm.
Giá trị tổng cộng của thị trường tài sản tư đã tăng lên 165.000 tỷ Nhân dân tệ năm 2016, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2014 - 2016. 
Tuy nhiên, tỷ lệ tăng trưởng thị trường tài sản tư Trung Quốc được dự đoán sẽ giảm 14% trong năm 2017 xuống còn tổng cộng 188.000 tỷ NDT. 
Khoảng 120.000 HNWIs sở hữu ít nhất 100 triệu NDT tài sản đầu tư, từ con số chưa tới 10.000 người năm 2006. 
Tỷ lệ HNWIs với mức đầu tư nước ngoài tăng lên 56% năm 2017, tăng từ 19% năm 2011. 
5 địa điểm hàng đầu dành cho đầu tư là Hong Kong, Mỹ, Australia và Canada dù thị trường Hong Kong giảm 18% tỷ lệ tín nhiệm và Mỹ giảm 3% từ 2015 tới 2017. Có 3 lý do để đầu tư vào các thị trường này là nhằm phân hóa các rủi ro đầu tư, tìm kiếm thêm cơ hội làm ăn và cả nhập cư.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần