Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Sốc: 52% giới trẻ là nông dân thường xuyên xả rác bừa bãi

Kinhtedothi- Giới trẻ là nông dân thường xuyên xả rác bừa bãi nơi công cộng và nói tục chửi bậy chiếm tỷ lệ cao nhất.
Ứng xử văn hóa lịch thiệp nơi công cộng là một trong những nét đẹp văn hóa truyền thống của người Tràng An. Tuy nhiên, tại Hội thảo quốc gia 65 năm giáo dục Thủ đô và giá trị sống của người Hà Nội, ngày 5/10, TS Đinh Văn Vang – khoa Sư phạm, trường Đại học (ĐH) Thủ đô Hà Nội cho biết: Hiện có một bộ phận người dân, nhất là giới trẻ Hà Nội với lối sống “dị thường”, lệch chuẩn đã và đang ảnh hưởng không nhỏ đến nếp sống văn minh của Thủ đô.
 Giới trẻ là nông dân thường xuyên không nhường chỗ cho người già ở nơi công cộng. Ảnh: Internet
Trước đó từ tháng 3 đến tháng 5/2017, TS Vang đã phối hợp với Viện Nghiên cứu Thanh niên khảo sát những hành vi sai lệch trong văn hóa ứng xử nơi công cộng của giới trẻ Hà Nội. Cuộc khảo sát được thực hiện với 200 thanh niên (sinh viên, công nhân, nông dân, cán bộ công chức) tuổi từ 18 - 30 trên địa bàn Hà Nội; và phỏng vấn sâu một số cán bộ Đoàn, giáo viên và cán bộ quản lý.
Kết quả cho thấy, 66% giới trẻ Hà Nội không đồng tình về quan niệm “Ở nơi công cộng ta có thể thoải mái nói chuyện, không cần ý tứ, không cần biết người khác thế nào”.  Tuy nhiên, lại có 22% giới trẻ là công nhân và 20% giới trẻ là cán bộ công chức đồng tình.
Mặc dù nhiều người trong giới trẻ Hà Nội phản đối nói chuyện ồn ã, mất trật tự nơi công cộng, song khi thấy người khác có hành vi đó họ lại làm ngơ hoặc không quan tâm. Nhiều bạn trẻ cho rằng, góp ý, nhắc nhở... nhiều khi mang vạ vào thân.
 Vẫn còn có những bạn trẻ không nhường chỗ cho người cao tuổi khi đi xe buýt. Ảnh: Internet.
Khi được hỏi ý kiến của bản thân về quan niệm: “Đã là bạn bè thân thiết thì nói tục, chửi bậy với nhau nơi công cộng  là chuyện bình thường”, có tới 53% giới trẻ Hà Nội không đồng tình. Nhưng, lại có tới 34% cán bộ công chức, 24% công nhân đồng tình với hành vi lệch chuẩn này.
Đáng ngạc nhiên, giới trẻ là nông dân lại thường xuyên nói tục, chửi bậy nơi công cộng nhiều nhất 50%, tiếp đến là công nhân 30%, sinh viên 26%.
Kết quả khảo sát cũng chỉ ra 52% giới trẻ là nông dân,  công nhân 48% thường xuyên xả rác bừa bãi nơi công cộng.
Có khá nhiều người trong giới trẻ Hà Nội không đồng tình với hành vi ăn mặc hở hang, phản cảm nơi công cộng (56%). Thế nhưng, 28% cán bộ công chức lại đồng tình với hành vi này - nhiều nhất trong 4 nhóm đối tượng được khảo sát.
80% sinh viên và 72% cán bộ công chức khi được hỏi cho biết không có hành vi ăn mặc hở hang, phản cảm nơi công cộng. Đối tượng thường xuyên ăn mặc hở hang, phản cảm khi ra nơi công cộng nhiều nhất là nông dân chiếm 54%.
58% giới trẻ là nông dân cũng thường xuyên có hành vi không kính trọng người già, nhường nhịn, giúp đỡ người khuyết tật, phụ nữ có thai, trẻ em nơi công cộng.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
“Hệ số lương đặc thù” của nhà giáo không phá vỡ thiết kế hệ thống tiền lương hiện hành

“Hệ số lương đặc thù” của nhà giáo không phá vỡ thiết kế hệ thống tiền lương hiện hành

14 Nov, 07:27 PM

Kinhtedothi - “Hệ số lương đặc thù” là giải pháp chính sách cụ thể để thực hiện “lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp”, có căn cứ chính trị, căn cứ pháp lý và không làm phá vỡ thiết kế hệ thống tiền lương hiện hành.

Chuyển đổi số trong y dược cổ truyền: hành trình đổi mới toàn diện

Chuyển đổi số trong y dược cổ truyền: hành trình đổi mới toàn diện

14 Nov, 04:44 PM

Kinhtedothi – Chuyển đổi số không chỉ là xu hướng, mà là nền tảng của đổi mới sáng tạo trong giáo dục và khoa học y học cổ truyền. Đây là khẳng định của các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên tại Hội thảo “Chuyển đổi số trong đào tạo và nghiên cứu khoa học lĩnh vực Y Dược học cổ truyền”.

Khu Đại học Nam Cao - Hội tụ trí tuệ, khởi nguồn đổi mới sáng tạo

Khu Đại học Nam Cao - Hội tụ trí tuệ, khởi nguồn đổi mới sáng tạo

14 Nov, 10:58 AM

Kinhtedothi - Trên diện tích quy hoạch hơn 754 ha, Khu Đại học Nam Cao được định hướng phát triển thành khu đại học đa ngành, đa lĩnh vực, gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo - nghiên cứu - ứng dụng - phát triển đô thị, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đại học, đáp ứng yêu cầu phát triển của Ninh Bình, vùng đồng bằng sông Hồng và Thủ đô Hà Nội.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ