Sóc Sơn: Ban chỉ đạo chống dịch Covid-19 phải có mặt trong vòng 1h khi được triệu tập

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đây là một trong những nội dung được đề cập tới tại văn bản vừa được UBND huyện Sóc Sơn gửi đến các xã, thị trấn, phòng ban đơn vị chức năng, cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện nhằm tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến rất phức tạp
Theo đó, UBND huyện Sóc Sơn đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của T.Ư, TP Hà Nội, huyện và khuyến cáo chăm sóc sức khỏe của Bộ Y tế. Coi công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 là nhiệm vụ trọng tâm để tập trung nguồn lực, đáp ứng một cách tốt nhất cho công tác này.
Cùng với tiếp tục thông tin, tuyên truyền sâu rộng để mọi người dân đồng thuận, hiểu và không có thái độ kỳ thị với người nghi nhiễm dịch Covid-19, huyện đề nghị công khai minh bạch thông tin trên hệ thống loa phát thanh để người dân chủ động các biện pháp phòng tránh cho người thân trong gia đình…
Các đơn vị cũng được yêu cầu thường xuyên vệ sinh môi trường, khử khuẩn cơ quan, nơi làm việc. Thực hiện tổng vệ sinh môi trường, tiêu độc khử tròng phòng chống dịch bệnh Covid-19 vào thứ 7, Chủ Nhật hàng tuần tại những nơi công cộng, đường làng, ngõ xóm…
Huyện cũng quyết định dừng tất cả các đoàn, cá nhân đi công tác, học tập, làm việc, du lịch tại nước ngoài của các đơn vị phòng ban, các xã, thị trấn, cơ sở giáo dục trên địa bàn. Trường hợp đặc biệt đi nước ngoài phải báo cáo, xin ý kiến UBND TP Hà Nội.
Bên cạnh đó, huyện cũng tạm dừng không đón du khách tại các điểm di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh; tạm ngừng hoạt động các hoạt động vui chơi giải trí tập trung đông người tại nơi công cộng đến hết tháng 3/2020 để tập trung vệ sinh môi trường, khử khuẩn phòng chống dịch Covid-19…
Cũng trong nội dung công văn, UBND huyện Sóc Sơn đề nghị các đồng chí trong ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 phải luôn sẵn sàng 24/24h trong 7 ngày. Khi TP Hà Nội, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện Sóc Sơn có yêu cầu triệu tập đột xuất, phải có mặt chậm nhất trong vòng 1h đồng hồ để thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần