Sóc Sơn biểu dương 44 tập thể, cá nhân nông dân điển hình tiên tiến

Trương Ngọc Lan
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 30/6, Hội Nông dân huyện Sóc Sơn tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020; sơ kết công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2020.

Trong 5 năm qua, các cấp hội nông dân huyện Sóc Sơn tích cực thi đua lao động sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hướng đến phát triển nông nghiệp hàng hóa, hiệu quả bền vững. Theo đó, đã có 2.135 nông dân được đào tạo nghề, phát triển nguồn vốn hỗ trợ nông dân vay dư nợ trên 200 tỷ đồng/năm.
Các cấp hội đã hỗ trợ nông dân mua 3.800 tấn phân bón trả chậm phục vụ sản xuất; tổ chức cho trên 8.700 hộ nông dân ký cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; vận động gần 20.000 hội viên ký cam kết thực hiện “3 không” (không sản xuất rau không an toàn, không sử dụng chất cấm trong trồng trọt, chăn nuôi, không tiêu dùng thực phẩm bẩn) nhằm nâng cao nhận thức của nông dân trong sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Qua bình xét hàng năm, có trên 60% tổng số hộ nông dân đăng ký đã đạt tiêu chuẩn hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.
 Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phạm Quang Thanh và Chủ tịch Hội Nông dân huyện Sóc Sơn Nguyễn Quốc Ân trao giấy khen cho các cá nhân điển hình tiên tiến
Với mục tiêu đẩy mạnh liên kết nông dân trong sản xuất kinh tế hàng hóa, các cấp hội vừa tăng cường các giải pháp hỗ trợ nông dân, vừa vận động xây dựng mới 10 nhóm sản xuất rau hữu cơ, 76 tổ hợp tác, 2 hợp tác xã, 1 công ty, 63 tổ hội nghề nghiệp.
Cùng với phát triển sản xuất kinh doanh, các cấp hội đã vận động hội viên đóng góp quỹ 360 triệu đồng, hỗ trợ 13 hội viên có hoàn cảnh khó khăn xây dựng và sửa chữa nhà; phối hợp giúp đỡ 831 hộ nông dân thoát nghèo; ủng hộ và phối hợp vận động ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 hơn 1,1 tỷ đồng.
Trong phong trào nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các cấp hội đã vào cuộc vận động cán bộ, hội viên nông dân hiến đất làm đường, đóng góp xây dựng nhà văn hóa, đường giao thông nông thôn, mương - rãnh thoát nước và hệ thống chiếu sáng nông thôn… trị giá hàng chục tỷ đồng; xây dựng 81 cung đường nông dân tự quản. Cùng với đó, thành lập và đưa vào hoạt động 52 tổ bảo vệ môi trường nông thôn; tổ chức thu gom trên 13 tấn vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng… góp phần vào hoàn thiện các tiêu chí tại 25/25 xã trên địa bàn.
Nhân dịp này, UBND huyện và Hội nông dân huyện Sóc Sơn đã biểu dương, khen thưởng 16 tập thể, 28 cá nhân nông dân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020.