Sóc Sơn: Cần tăng hiệu quả tuyên truyền pháp luật tại cơ sở

Linh Chi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hôm nay (22/5), Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội Nguyễn Hoài Nam đã chủ trì buổi giám sát về việc chấp hành pháp luật đối với một số lĩnh vực trong hoạt động bổ trợ tư pháp tại huyện Sóc Sơn.

 Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội Nguyễn Hoài Nam phát biểu tại buổi làm việc

Theo lãnh đạo UBND huyện Sóc Sơn, huyện đang từng bước đổi mới phương pháp, cách thức phổ biến pháp luật tại địa phương. Trong đó, năm 2017, 31 hội nghị tuyên truyền đã được tổ chức với hơn 17.810 lượt người tham gia; kết hợp với tăng cường phát thanh, tuyên truyền trực quan, phát hành sách hỏi đáp pháp luật, tờ rơi, tờ gấp… Huyện cũng thường xuyên củng cố, kiện toàn các tủ sách pháp luật tại các xã, thị trấn, trường học, điểm bưu điện văn hóa xã; tính đến hết năm 2017 có 18/26 xã được công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 
Về công tác định giá tài sản trong hoạt động tố tụng hình sự, năm 2017, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện nhận được 232 quyết định trưng cầu định giá tài sản, trong đó, kết luận 221 quyết định, 4 quyết định trả lại hồ sơ do không thuộc phạm vi định giá hoặc Hội đồng không có cơ sở định giá, 7 quyết định trả lại hồ sơ do cơ quan tiến hành tố tụng chưa cung cấp đủ thông tin về tài sản.

Tuy nhiên, khó khăn nhất trong quá trình thực hiện được lãnh đạo huyện nhận định là địa giới hành chính của huyện rộng, dân cư phân bổ không đồng đều, nhận thức về pháp luật của một số người dân còn thấp, nên việc tuyên truyền phải đa dạng để phù hợp với mọi đối tượng. Trong công tác định giá tài sản trong tố tụng, chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về thành phần hội đồng định giá tài sản. Ngoài ra, quy định thời hạn về trình tự, thủ tục định giá tài sản không quy định cụ thể thời hạn cơ quan tiến hành tố tụng yêu cầu định giá tài sản phải gửi yêu cầu, kèm hồ sơ tài liệu, tài sản cần định giá cho hội đồng định giá, thời hạn định giá tài sản, thời hạn chuyển kết luận định giá tài sản cho cơ quan tiến hành tố tụng yêu cầu sau khi có kết luận về giá tài sản… nên một số kết luận định giá còn chậm.

Lắng nghe các ý kiến tại đây, Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Nguyễn Hoài Nam đánh giá: UBND huyện Sóc Sơn đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tư pháp, có nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng. Nhờ đó, đã làm chuyển biến việc chấp hành pháp luật trong Nhân dân. Dù vậy, Trưởng đoàn giám sát cho rằng, việc chấp hành pháp luật tại huyện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Do đó, thời gian tới, huyện cần bổ sung các hình thức tuyên truyền, lựa chọn đối tượng phù hợp hơn để công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thực sự đạt hiệu quả, đặc biệt cần tăng cường hiệu quả tuyên truyền trực tiếp của các hội, đoàn thể ở cơ sở.