Sóc Sơn gắn biển 3 tuyến đường tự quản xanh – sạch – đẹp, nở hoa kiểu mẫu

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 16/5, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Sóc Sơn tổ chức chương trình gắn biển “Tuyến đường tự quản xanh – sạch – đẹp, nở hoa kiểu mẫu” tại xã Nam Sơn. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đảng các cấp và Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh của cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện.

 Đại diện các cấp, ban ngành huyện Sóc Sơn tham dự lễ gắn biển tuyến đường xanh - sạch - đẹp tại xã Nam Sơn 
Thực hiện Đề án của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Sóc Sơn về việc xây dựng “Tuyến đường tự quản xanh – sạch – đẹp, nở hoa kiểu mẫu”, thời gian qua, các cấp, ban ngành thuộc UBND xã Nam Sơn đã tích cực triển khai chỉnh trang các tuyến đường liên thôn, xã. Bên cạnh tu sửa, nâng cấp bảo đảm việc đi lại an toàn, các tuyến đường được trồng hoa, cây xanh, tạo cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp…
Trên cơ sở đánh giá thực tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Sóc Sơn đã quyết định trao thưởng cho 3 tuyến đường của xã Nam Sơn. Trong đó, hai tuyến đường cấp huyện ở thôn Hoa Sơn - mỗi tuyến đường 5 triệu đồng, và 1 tuyến đường cấp xã ở thôn Liên Xuân nhận được 3 triệu đồng.
 Một tuyến đường xanh - sạch - đẹp tại xã Nam Sơn 
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Sóc Sơn Nguyễn Thị Kim Tuyến cho biết, việc xây dựng các tuyến đường xanh – sạch – đẹp, nở hoa kiểu mẫu là hành động thiết thực của hội viên phụ nữ trên địa bàn chung tay xây dựng nông thôn mới, góp phần cải tạo cảnh quan môi trường nông thôn xanh – sạch – đẹp, hướng tới mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Quan trọng hơn là nâng cao chất lượng đời sống cho cư dân nông thôn.
Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cho biết thêm, thực hiện Đề án nêu trên, đến nay, toàn huyện Sóc Sơn đã có 45 tuyến đường tự quản xanh – sạch – đẹp, nở hoa kiểu mẫu, với tổng chiều dài 21km. Dự kiến trong tháng 5/2020, tổ chức Hội sẽ tổ chức gắn biển và trao thưởng cho 6 tuyến đường cấp huyện và 15 tuyến đường cấp xã.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần