Huyện Sóc Sơn: Khen thưởng 13 trưởng thôn tiêu biểu trong năm 2020

Trương Ngọc Lan
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 9/1, UBND huyện Sóc Sơn tổ chức Hội nghị gặp mặt, thông tin tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021 đến đội ngũ trưởng thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện.

Lãnh đạo huyện Sóc Sơn trao tặng giấy khen cho các trưởng thôn có thành tích xuất sắc trong năm 2020
Năm 2020, triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện nhiều khó khăn, diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid-19, song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện đã đoàn kết, đồng lòng, triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả nhiều nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, vừa phòng, chống dịch, vừa tập trung mọi nguồn lực, thực hiện tốt các chỉ tiêu trong 5 năm và các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.
Tổng giá trị sản xuất năm 2020 tăng khoảng 6,6% so cùng kỳ năm 2019. Huyện đã hoàn thành công tác xây dựng nông thôn mới đối với xã Minh Phú và huyện nông thôn mới. Tổng thu ngân sách huyện đạt gần 1.480 tỷ đồng, bằng 120% kế hoạch. Tổng chi ngân sách huyện đạt khoảng 2.339 tỷ đồng, bằng 102% kế hoạch năm.
Văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo. Tỷ lệ hộ gia đình văn hóa 89%, tỷ lệ thôn làng văn hoá 70%, tổ dân phố văn hoá 80%. Tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia 84,16%. Tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2020 còn 0,64%. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định; nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương được duy trì…
4 ý kiến tham luận của các trưởng thôn thanh Nhàn, xã Thanh Xuân; thôn Xuân Lai, xã Xuân Thu; thôn Đức Hậu, xã Đức Hòa và tổ dân phố số 1 (thị trấn Sóc Sơn) đã làm rõ thêm những kết quả và kinh nghiệm của các thôn trong việc huy động nguồn lực và sức dân triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao; phát hiện, xử lý các vi phạm trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng; xây dựng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, làng văn hóa; công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Phạm Văn Minh khẳng định những kết quả huyện đạt được năm 2020 với 19/20 chỉ tiêu đạt và vượt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tác động có sự đóng góp rất lớn của đội ngũ trưởng thôn, tổ dân phố trên địa bàn. Ông Phạm Văn Minh đề nghị trưởng các thôn, tổ dân phố tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ mà UBND đã triển khai năm 2021, trước mắt là tổ chức tốt sản xuất vụ xuân, phòng chống rét cho người và gia súc, gia cầm song song với phòng chống dịch bệnh Covid-19; tổ chức tốt các hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hóa văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và chuẩn bị tốt cho nhân dân đón Tết, vui Xuân.
Nhân dịp này, UBND huyện Sóc Sơn đã khen thưởng 13 trưởng thôn có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tại thôn, tổ dân phố năm 2020.