Sóc Sơn: Kinh tế 6 tháng đầu năm tăng trưởng 9,52%

Trương Ngọc Lan
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 4/7, huyện Sóc Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hoá công sở và nơi công cộng”.

 Trao thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc 6 tháng đầu năm
Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Lê Hữu cho biết, 6 tháng đầu năm tình hình kinh tế xã hội của huyện 6 tháng đầu năm ổn định, tăng trưởng 9,52%; đẩy nhanh tiến độ về đích huyện nông thôn mới đối với 5 xã còn lại, trong đó đầu tư, nâng cấp hơn 370,6km đường và hệ thống thoát nước, 35 công trình trường học, 11 nhà văn hoá. Giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án có nhiều cố gắng, đã thực hiện giải phóng mặt bằng đối với 11 dự án, diện tích đất thu hồi 549,2 ha. Văn hoá-xã hội có nhiều khởi sắc, 99,9% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học, 99,79% học sinh tốt nghiệp THCS, 44 học sinh giỏi cấp thành phố; hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa 117 nhà ở cho người có công và hộ nghèo với số tiền 1,165 tỷ đồng; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 87,5%. Giải quyết 100% thủ tục hành chính với hơn 3000 hồ sơ đúng hạn và trước hạn. An ninh, quốc phòng ổn định. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện đổi mới quyết liệt theo tinh thần nâng cao trách nhiệm, tận tâm, tận lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức…
Kết thúc phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, huyện đã tặng danh hiệu người tốt, việc tốt đối với 3 cá nhân, giấy khen cho 168 lượt tập thể, 280 lượt cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác; công nhận 34 tập thể lao động tiên tiến, 737 danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, 769 lao động tiên tiến, tặng giấy khen cho 1 tập thể và 8 cá nhân ngành giáo dục; đề nghị UBND Thành phố khen thưởng đối với 18 tập thể, 04 cá nhân ngành giáo dục; 02 tập thể, 02 cá nhân doanh nghiệp được UBND Thành phố tặng Bằng khen; 01 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng 3.
Về nhiệm vụ 6 trọng tâm 6 tháng cuối năm, Bí thư Huyện uỷ Phạm Xuân Phương cho biết: Huyện sẽ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2019 chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, chuyên đề năm 2019 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua gắn với biểu dương, khen thưởng…
Tại hội nghị, huyện đã phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động huyện Sóc Sơn thi đua thực hiện văn hoá công sở và nơi công cộng”, trong đó nhấn mạnh: thi đua xây dựng môi trường làm việc dân chủ, văn hoá, thân thiện, hiện đại, cơ quan xanh, sạch, đẹp, an toàn, công sở văn minh, khoa học; cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức, lối sống, đạo đức công vụ, thực hiện tốt chuyên môn nghiệp vụ, sử dụng hiệu quả thời gian làm việc, nâng cao năng lực, đảm bảo tính chuyên nghiệp, thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần