Sóc Sơn: Nhiều chuyển biến tích cực trong thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Trương Ngọc Lan
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 2/8, Ban chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” huyện Sóc Sơn tổ chức họp, sơ kết đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

 Ông Vương Nguyên Minh - Chủ tịch UBMTTQ huyện - Trưởng ban chỉ đạo CVĐ chủ trì hội nghị

Thời gian qua, Ban chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” huyện Sóc Sơn đã đẩy mạnh thực hiện các nội dung của cuộc vận động (CVĐ) sát tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị. Đồng thời, lồng ghép tuyên truyền gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tổ chức cho các cán bộ, hội viên tích cực hưởng ứng mua hàng việt gắn với phong trào “Nông dân với vệ sinh an toàn thực phẩm”, “Nông dân với sản xuất sau hữu cơ”, tuyên truyền, quảng bá những sản phẩm, hàng hoá đáp ứng được yêu cầu và thị hiếu để người tiêu dùng có cơ hội lựa chọn như: Rau hữu cơ Sóc Sơn, gà đồi Nam Sơn, dưa sạch Đông Xuân, Quang Tiến, nấm sạch, thanh long ruột đỏ, đu đủ Nam Sơn, chè an toàn Bắc Sơn, bưởi sạch Sóc Sơn, nếp cái hoa vàng Sóc Sơn, mật ong rừng, trứng gà ta sạch… 
Ban Tuyên giáo Huyện uỷ lồng ghép tuyên truyền thực hiện cuộc vận động và giới thiệu sản phẩm sạch Sóc Sơn tại 39 Hội nghị quán triệt, tuyên truyền kết quả kinh tế - xã hội năm 2017, các Nghị quyết Trung ương 6 khoá XII và 17 buổi thông tin thời sự tới trên 12.000 lượt cán bộ, đảng viên, hội viên hội cựu chiến binh; chỉ đạo Đài Phát thanh huyện và các Đảng bộ xã, thị trấn tuyên truyền về cuộc vận động thông qua bộ tài liệu tuyên truyền do Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội biên soạn. Đài Phát thanh huyện tăng thời lượng đưa tin, phóng sự tuyên truyền về cuộc vận động, các sản phẩm nông sản có thương hiệu của huyện, điểm hoa xuân, hội chợ thương mại của huyện… Các đoàn thể huyện tổ chức hàng chục buổi tuyên truyền về cuộc vận động cho cán bộ, hội viên, đồng thời tuyên truyền, giới thiệu và vận động cán bộ, hội viên dùng hàng do Việt Nam sản xuất…

Thực hiện chủ trương hỗ trợ doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, huyện giúp đỡ 1 doanh nghiệp và 1 hợp tác xã tham gia Hội nghị kết nối cung cầu của thành phố; giúp đỡ HTX gà đồi Sóc Sơn tham gia tuần lễ giới thiệu nông sản, sản phẩm an toàn theo chuỗi liên kết sản xuất năm 2018 do thành phố tổ chức. Hội Phụ nữ huyện kết nối tiêu thụ 150 tạ nấm, trên 2.000 trứng gà, 150 lít mật ong, 600kg rau sạch, 2 tấn hoa quả các loại… Hội Nông dân huyện kết nối mua 250 tấn phân lân trả chậm, trị giá 1,5 tỷ đồng cho hội viên phát triển sản xuất, kết nối với các cơ sở sản xuất tiêu thụ 180 tấn rau, củ, quả, 18 tấn thịt gà, 500 kg chè sạch, trên 300.000 cây hoa ly, hoa cúc và các loại hoa, tổ chức 4 gian hàng giới thiệu sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của huyện tại lễ hội Gióng đền Sóc, mời 10 doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố tiếp cận với các đơn vị sản xuất bàn, ký kết hợp đồng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân… Huyện Đoàn tiêu thụ 5 tấn dưa hấu cho nông dân tỉnh Quảng Ngãi, 1 tấn dưa bở cho nông dân xã Quang Tiến, chè Bắc Sơn…

Thông qua cuộc vận động đã tạo chuyển biến tích cực về ý thức của người tiêu dùng, từng bước tiếp cận thương hiệu Việt Nam và đánh giá chất lượng sản phẩm, giúp tiêu thụ nhiều sản phẩm nông nghiệp, đồ gỗ… của huyện và các sản phẩm hàng Việt Nam có chất lượng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần