Sóc Sơn nỗ lực đưa 5 xã về đích

Bài, ảnh: Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Năm 2019, huyện Sóc Sơn đặt mục tiêu phấn đấu có thêm 5 xã về đích nông thôn mới (NTM). Đến nay, mục tiêu trên đang dần trở thành hiện thực.

Để đánh giá kết quả việc triển khai nhiệm vụ xây dựng NTM tại 5 xã theo kế hoạch về đích năm 2019 gồm: Tân Minh, Bắc Sơn, Kim Lũ, Minh Phú, Xuân Thu, vừa qua huyện Sóc Sơn đã tổ chức rà soát các chỉ tiêu. Trưởng phòng Kinh tế huyện Sóc Sơn Hoàng Chí Dũng cho biết, đến nay, 3 xã: Bắc Sơn, Kim Lũ, Xuân Thu đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM. Thang điểm do địa phương đánh giá cụ thể là: Xã Xuân Thu 96,65/100 điểm; xã Bắc Sơn 96,45/100 điểm; xã Kim Lũ 97,5/100 điểm.
 Hệ thống thủy lợi được đầu tư xây dựng tại xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn.
Đối với 2 xã còn lại là Tân Minh và Minh Phú, đã hoàn thành 18/19 tiêu chí, còn 1 tiêu chí cơ bản đạt là Cơ sở vật chất giáo dục. “Theo kế hoạch, trong tháng 12/2019, hai địa phương trên sẽ thực hiện xong công tác đầu tư xây dựng, thẩm định trường chuẩn quốc gia để bảo đảm hoàn thành tiêu chí cuối xét công nhận đạt chuẩn NTM” – ông Hoàng Chí Dũng cho hay.
Những năm qua, huyện Sóc Sơn chủ trương không chạy theo thành tích trong xây dựng NTM. Do đó, trên cơ sở kết quả đạt được, các xã tiến hành xin ý kiến công khai về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM trên địa bàn.
Theo đó, tất cả 5 xã theo kế hoạch về đích năm 2019 đều đạt từ trên 94 - 99,5% tỷ lệ hài lòng của người dân được khảo sát. Cụ thể, xã Tân Minh đạt 99,5%, xã Kim Lũ đạt 94,6%, xã Minh Phú đạt 99,2%, xã Xuân Thu đạt 96,08% và xã Bắc Sơn đạt 96,9%.
Theo Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn Phạm Xuân Phương, 5 xã phấn đấu về đích NTM năm 2019 đều là những địa phương còn nhiều khó khăn, thuộc tốp cuối của huyện. Do đó, để có thể hoàn thành mục tiêu, hai tháng cuối năm sẽ phải nỗ lực lớn hơn.
Lãnh đạo Huyện ủy Sóc Sơn cho rằng, các xã cần coi xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị - xã hội trọng tâm, thường xuyên để tập trung chỉ đạo, tiếp tục nâng cao các tiêu chí đã đạt, nhất là các tiêu chí có tính ổn định tương đối như: Môi trường, an toàn thực phẩm, tỷ lệ hộ nghèo, an ninh trật tự… Song hành với quản lý và khai thác hiệu quả các công trình phúc lợi xã hội phục vụ Nhân dân.
Cùng với việc hoàn thành các tiêu chí NTM, lãnh đạo Huyện ủy Sóc Sơn cũng đề nghị các xã cần tập trung nhiều hơn cho chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; xây dựng các vùng chuyên canh tập trung, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất gắn với chuỗi liên kết, tiến tới cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần