Sóc Sơn phục tráng thành công đặc sản lúa nếp cái hoa vàng

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 9/11, huyện Sóc Sơn tổ chức sơ kết kết quả thực hiện Chương trình phục tráng giống lúa nếp cái hoa vàng xã phú Minh giai đoạn 2015 – 2018.

Năm 2015, lúa nếp cái hoa vàng của huyện Sóc Sơn được Sở NN&PTNT Hà Nội, Cục Sở hữu trí tuệ cấp nhãn hiệu sở hữu tập thể.
 Quang cảnh hội nghị
Trên cơ sở đó, phòng Kinh tế huyện chủ trì phối hợp với Viện nghiên cứu lúa lai, Học viện Nông nghiệp Việt Nam triển khai thực hiện Chương trình phục tráng giống lúa nếp cái hoa vàng xã Phú Minh giai đoạn 2015 – 2020. Mục tiêu là nhằm tạo ra giống đồng đều về quần thể, đảm bảo chất lượng, nâng cao giá trị cho mặt hàng này.
Sau 4 năm triển khai, việc phục tráng đem lại kết quả tích cực khi tạo được quần thể giống đồng đều. Quy mô diện tích hiện vào khoảng 45ha. Năng suất đạt từ 160 – 165kg/sào. Đặc biệt, giá bán ra thị trường của gạo nếp cái hoa vàng đặc sản của xã Phú Minh đạt trung bình 50.000 đồng/kg, cao gấp 1,5 lần so với giá gạo nếp cái hoa vàng sản xuất tại những địa phương khác.
 Các đại biểu thăm quan diện tích lúa nếp cái hoa vàng xã Phú Minh
Trưởng phòng Kinh tế huyện Sóc Sơn Hoàng Chí Dũng cho biết, việc phục tráng thành công giống nếp cái hoa vàng tạo tiền đề vững chắc để xây dựng nhãn hiệu tập thể “Nếp cái hoa vàng Phú Minh”, góp phần thực hiện thành công Đề án Mỗi xã một sản phẩm của TP Hà Nội.
Để phát huy hiệu quả kinh tế cho người nông dân trong vùng sản xuất chuyên canh giống lúa nếp cái hoa vàng đặc sản, ông Dũng kiến nghị các sở, ban ngành tiếp tục hỗ trợ kinh phí xây dựng nhãn hiệu tập thể “Nếp cái hoa vàng đặc sản Phú Minh” trong năm 2019. Đồng thời, xây dựng vùng sản xuất nếp cái hoa vàng đặc sản hữu cơ xã Phú Minh giai đoạn 2019 – 2020, góp phần tăng giá trị/ha canh tác, qua đó, nâng cao đời sống cho người nông dân địa phương.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần