Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Sóc Sơn thực hiện Đề án số 21 của Thành ủy Hà Nội: Bảo đảm chính sách minh bạch, công khai

Kinhtedothi - Triển khai Đề án số 21-ĐA/TU ngày 16/9/2019 của Thành ủy Hà Nội về việc sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở xã, thị trấn và thôn, tổ dân phố trên địa bàn TP, thời gian qua, huyện Sóc Sơn đã xây dựng đề án, kế hoạch để cụ thể hóa các bước thực hiện.
Làm điểm tiến tới nhân rộng
Triển khai Đề án số 21-ĐA/TU của Thành ủy, Huyện ủy Sóc Sơn đã xây dựng và ban hành Đề án số 11-ĐA/HU ngày 7/10/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở xã, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Sóc Sơn và Kế hoạch số 187-KH/HU để tổ chức thực hiện.
Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Sóc Sơn Nguyễn Lương Du cho biết, đến nay, 100% xã, thị trấn đã xây dựng Đề án và triển khai các bước theo kế hoạch. Cụ thể, đối với các xã, thị trấn, sẽ thực hiện theo 6 bước; trong khi các thôn, tổ dân phố thực hiện theo 5 bước.
 Giải quyết thủ tục hành chính tại huyện Sóc Sơn. Ảnh: Lâm Nguyễn
Huyện đã chỉ đạo xã Quang Tiến làm điểm trước một tháng so với tiến độ chung. Đến nay, xã Quang Tiến đã hoàn thành đề án sắp xếp, gửi về Ban Tổ chức Huyện ủy thẩm định, trình Ban Thường vụ Huyện ủy Sóc Sơn cho ý kiến. Các xã, thị trấn còn lại đã xong bước 2, đang triển khai thực hiện bước 3.
Trong quá trình triển khai, huyện Sóc Sơn thường xuyên tổ chức các cuộc đối thoại để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đại diện các xã, thị trấn và lãnh đạo MTTQ, các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội… Theo ông Nguyễn Lương Du, điều này sẽ giúp các cấp, ban ngành nắm bắt những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Đề án số 21, kịp thời có hướng giải quyết.
Phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/12/2019
Thực tế quá trình triển khai tại huyện Sóc Sơn cũng phát sinh một số bất cập. Đơn cử như, cán bộ được vận động nghỉ còn tâm tư, băn khoăn về chế độ, chính sách. Kinh phí thực hiện đối với cán bộ nghỉ để thực hiện sắp xếp còn hạn hẹp… Đây là những vấn đề mà huyện Sóc Sơn đang tập trung tìm hướng giải quyết.
Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Phạm Văn Minh cho biết, việc thực hiện sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, cùng với sáp nhập thôn, tổ dân phố nhằm mục tiêu giảm đầu mối, tăng hiệu quả hoạt động. Song, cũng lưu ý việc phải thực hiện phải bảo đảm ổn định tình hình, chắc chắn.
Đối với việc thực hiện Đề án 21-ĐA/TU của Thành ủy, huyện Sóc Sơn đang chỉ đạo các đơn vị tập trung thực hiện, đảm bảo hoàn thành việc sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/12/2019.
Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Phạm Văn Minh cũng đề nghị các xã, thị trấn đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, làm tốt công tác tư tưởng, bàn bạc dân chủ, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Phối hợp tốt với MTTQ, các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội để hiệp y thống nhất. Tổng hợp kinh phí cần chi để giải quyết chính sách cho cán bộ không chuyên trách về huyện tổng hợp, báo cáo TP. Đặc biệt là làm tốt công tác vận động cán bộ nghỉ chính sách, giải quyết chế độ bảo đảm công khai, minh bạch.

Đối với Đề án kiện toàn thôn, tổ dân phố theo Thông tư số 14/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ, huyện Sóc Sơn có 17 thôn, 12 tổ dân phố trên tổng số 193 thôn, 12 tổ dân phố thuộc diện phải sáp nhập.

Trong năm 2019, huyện Sóc Sơn chưa thực hiện chia tách thôn, giữ nguyên các thôn có quy mô lớn đang hoạt động ổn định. Đối với việc sáp nhập thôn, tổ dân phố, qua phân tích tình hình thực tiễn, địa phương đã xây dựng phương án thực hiện việc sáp nhập 12 thôn, 12 tổ dân phố thuộc 4 xã (Đông Xuân, Phú Minh, Tân Dân, Tân Minh) và thị trấn Sóc Sơn.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phá bỏ rào cản địa lý trong giải quyết thủ tục hành chính

Phá bỏ rào cản địa lý trong giải quyết thủ tục hành chính

29 Oct, 08:42 AM

Kinhtedothi - Không thể nói đến cải cách hành chính nếu người dân vẫn phải đi hàng chục km chỉ để nộp một bộ hồ sơ hoặc chờ đợi hàng giờ tại trụ sở công quyền. Việc Hà Nội triển khai mô hình dịch vụ công phi địa giới hành chính cùng với sáng kiến xe dịch vụ công lưu động đến các địa bàn xa trung tâm như Mỹ Đức, Minh Châu đang thể hiện bước chuyển mạnh mẽ từ tư duy “quản lý” sang “phục vụ”, hướng đến một nền hành chính lấy người dân làm trung tâm, phục vụ công bằng và hiệu quả.

Phú Thọ: đạt hơn 110% kế hoạch điều động, biệt phái công chức, viên chức về cơ sở

Phú Thọ: đạt hơn 110% kế hoạch điều động, biệt phái công chức, viên chức về cơ sở

27 Oct, 02:36 PM

Kinhtedothi - Sau 1 tháng triển khai quyết liệt việc tăng cường, điều động, biệt phái công chức, viên chức về công tác tại các xã, phường, đến ngày 27/10/2025, tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành 110,5% kế hoạch đề ra với 442 trường hợp được bố trí, sắp xếp lại hợp lý, góp phần củng cố năng lực bộ máy chính quyền cơ sở sau sáp nhập.

Xã Phú Nghĩa: huy động gần 1 tỷ đồng trang bị máy tính, mạng wifi từ nguồn xã hội hóa

Xã Phú Nghĩa: huy động gần 1 tỷ đồng trang bị máy tính, mạng wifi từ nguồn xã hội hóa

25 Oct, 01:23 PM

Kinhtedothi - Sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, xã Phú Nghĩa đã huy động gần 1 tỷ đồng từ xã hội hóa, để trang bị máy tính, wifi cho 36 thôn. Hiện 100% cán bộ, công chức của xã làm việc trên môi trường điện tử và Phú Nghĩa trở thành điểm sáng về chuyển đổi số (CĐS) ở cơ sở.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ