Sóc Sơn tổng kết công tác Đảng, chính quyền năm 2019

Trương Ngọc Lan
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 9/1, huyện Sóc Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng, chính quyền và phong trào thi đua năm 2019, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2020.

Năm 2019, phong trào thi đua của huyện Sóc Sơn được phát động, triển khai sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực. Qua đó tạo khí thế sôi nổi, động viên các tập thể, cá nhân, các tầng lớp nhân dân khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra.
Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước tăng 10,54%. Giá trị canh tác đạt 245 triệu đồng/ha, tăng 32%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 47,8 triệu đồng/năm, tăng 10,39%; giảm 752 hộ nghèo, đạt 376% kế hoạch. Phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” đạt quả khích lệ. Huyện có thêm 4 xã hoàn thành nông thôn mới, đưa tổng số xã hoàn thành nông thôn mới lên 24/25 xã. 
 Tập thể, cá nhân được khen thưởng 
Phong trào thi đua xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh có nhiều chuyển biến tích cực. Kịp thời giải quyết các vụ việc dân sinh bức xúc trên địa bàn, củng cố tổ chức cơ sở Đảng. Thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ.
Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn Phạm Xuân Phương nhấn mạnh, với phương châm “quyết liệt, sâu sát, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”, hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở cần tập trung thực hiện tốt 7 nhiệm vụ đã đề ra. Trọng tâm là thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền, chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp. Quyết tâm, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2020 và các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.
Với những kết quả đã đạt được trong năm 2019, cán bộ và nhân dân xã Nam Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Vi Thị Bình Anh được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tặng giấy khen cho 12 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần