Sóc Sơn tuyên dương 40 gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2018

Trương Ngọc Lan
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 21/10, huyện Sóc Sơn tổ chức lễ tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2018. Đây là năm thứ 9 chương trình được thực hiện.

Lãnh đạo huyện Sóc Sơn trao tặng giải thưởng cho các gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2018
Qua 8 năm triển khai (2010 - 2017) đã có 611 gương điển hình được nhận giải thưởng. Trong đó, lĩnh vực học tập, giảng dạy 120 gương, lĩnh vực lao động sản xuất, phát triển kinh tế 37 gương, lĩnh vực ANTT - ANQP, xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng 29 gương, lĩnh vực VHVN - TDTT 54 gương, khối tân sinh viên 371 gương.
Năm 2018, Ban Tổ chức đã thẩm định 72 hồ sơ trên các lĩnh vực và 192 hồ sơ tân sinh viên (trên tổng số 1.568 sinh viên đỗ đại học toàn huyện), lựa chọn được 40 gương để tuyên dương, trong đó 35 gương mặt trẻ tiêu biểu, 5 gương mặt trẻ tiêu biểu xuất sắc. Trong 40 gương mặt trẻ tiêu biểu có 14 gương khối tân sinh viên, 12 gương lĩnh vực học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học; 2 gương lao động sáng tạo, phát triển kinh tế; 4 gương lĩnh vực an ninh trật tự - an toàn xã hội, vì cuộc sống cộng đồng; 8 gương lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, thể dục thể thao.
5 gương mặt trẻ tiêu biểu xuất sắc trong tổng số 40 gương được tuyên dương năm 2018 là em Trần Ngọc Tùng, sinh năm 1996 tại thôn Xuân Sơn, xã Trung Giã - thủ khoa xuất sắc đầu ra Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, trong quá trình học tập là cộng tác viên của Công ty Samsung khu vực Thái Nguyên với vai trò hỗ trợ phiên - biên dịch những nội dung liên quan đến hệ thống an toàn điện, infra, môi trường, là thành viên tích cực của câu lạc bộ tuyên truyền văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội, hiện tại là giảng viên Đại học ngoại ngữ, Đại học Quốc gia kiêm cộng tác viên Ban đối ngoại Đài Tiếng nói Việt Nam V0V5 chuyên mục tiếng Hàn.
Thượng úy Phạm Văn Điệp, sinh năm 1988, cán bộ đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Sóc Sơn, với 8 năm công tác luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, điều tra, khám phá được hàng chục vụ ma tuý với số lượng lớn, năm 2018 thực hiện xuất sắc chuyên án “Ổ nhóm mua bán trái phép chất ma tuý liên huyện Đông Anh - Sóc Sơn”, chuyên án “Đường dây mua bán trái phép chất ma tuý liên tỉnh Bắc Ninh - Hà Nội” có trang bị vũ khí, là cán bộ đoàn năng động, được các cấp tặng nhiều giấy khen, đang đề nghị Công an uýP tặng Bằng khen.
Em Tạ Quốc Cường, sinh năm 2000, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Kim Anh, mặc dù bản thân bị khuyết tật 61% nhưng luôn nỗ lực, không ngừng học tập, năm học 2017 - 2018 em đạt giải nhất cuộc thi “Thách thức công nghệ thông tin với thanh niên khuyết tật khu vực Châu Á - Thái Bình Dương”.
Em Trần Đoàn Dũng, sinh năm 1994, thôn Xuân Đoài, xã Phù Linh, tốt nghiệp trường Đại học Tài nguyên Môi trường, là nghệ sĩ trẻ năng động, sáng tạo, là chủ nhiệm câu lạc bộ String art Việt Nam, là người mang loại hình tranh chỉ đinh đến với Việt Nam, là một trong những thành viên mang điệu nhảy vui nhộn Shuffle đến với giới trẻ Hà Nội và Việt Nam.
Em Nguyễn Thị Quý, thôn 7, xã Hồng Kỳ, là vận động viên trẻ đầy triển vọng của môn thể thao Wushu quốc gia và mang về cho Việt Nam huy chương bạc Wushu Châu Á 2018.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần