Sóc Sơn tuyên truyền luật phòng, chống tham nhũng và mua bán người cho 300 cán bộ

Trương Ngọc Lan
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 9/11, ngày 7/11, huyện Sóc Sơn tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Luật Phòng, chống mua bán người năm 2011.

Tham gia hội nghị có gần 300 người đứng đầu các phòng, ban, đơn vị, thành viên hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật luyện, lãnh đạo UBND, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội, trưởng công an, công chức tư pháp hộ tịch, văn hóa - xã hội, văn phòng thống kê, tài chính - kế toán, địa chính - xây dựng và tuyên truyền viên pháp luật các xã, thị trấn.
Tại hội nghị, Luật gia Nguyễn Hồng Tuyến - Chủ tịch Hội Luật gia Hà Nội đã phân tích sâu và làm rõ 11 hành vi tham nhũng trong nhóm khu vực Nhà nước và 3 hành vi tham nhũng trong nhóm các doanh nghiệp, tổ chức ngoài khu vực Nhà nước; 4 nhóm hành vi bị nghiêm cấm, 6 biện pháp phòng ngừa trong phòng, chống tham nhũng; 4 nguyên tắc chuyển đổi vị trí công tác để phòng ngừa tham nhũng; việc phản ảnh, tố cáo, báo cáo về hành vi tham nhũng…
 Quang cảnh hội nghị 
Đối với Luật Phòng, chống mua bán người năm 2011, Luật gia Nguyễn Hồng Tuyến giới thiệu khái quát về Luật với 08 chương, 58 điều; phân tích sâu 13 hành vi thuộc 3 nhóm: hành vi mua bán người; những hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong phòng, chống mua bán người; hành vi bị nghiêm cấm có liên quan đến nạn nhân như: Kỳ thị, phân biệt đối xử với nạn nhân, trả thù, đe dọa trả thù nạn nhân…
Cũng tại hội nghị, huyện Sóc Sơn tổ chức tổng kết, trao giải “Cuộc thi tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến năm 2019 trên địa bàn huyện”. Cuộc thi thu hút 30.934 lượt người tham dự, đứng tốp 10/30 quận, huyện toàn TP Hà Nội. Ban tổ chức cuộc thi cấp huyện đã trao 3 giải tập thể cho Phòng Tư Pháp, Phòng Giáo dục - Đào tạo, Trung tâm Y tế huyện và 5 giải cá nhân gồm: 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 5 giải khuyến khích.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Hữu Mạnh khẳng định: Việc tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến 2 Luật hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 9/11 nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các phòng, ban, đơn vị và những người trực tiếp tham mưu giúp cho người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về Phòng, chống tham nhũng, Luật Phòng, chống buôn bán người để từ đó mỗi phòng, ban, đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng có hiệu quả tại mỗi địa phương, đơn vị.
Đồng chí cũng biểu dương các đơn vị đã triển khai thực hiện nghiêm túc cuộc thi tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến năm 2019 trên địa bàn huyện và chúc mừng các tập thể, cá nhân được trao giải; thông tin thêm về việc thực hiện công tác cải cách hành chính, dịch vụ công, đặc biệt là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn huyện.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần