Sôi động hàng hóa ngày Rằm tháng Chạp

Bích Hời
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay (12/1), cũng là ngày Rằm tháng Chạp, ngày rằm cuối cùng của năm Bính Thân, mặc dù trời mưa nặng hạt, nhưng vẫn rất đông người dân đi chợ mua sắm hàng hóa cúng Rằm.

Dồi dào lượng hàng hóa cung ứng

Theo tìm hiểu của phóng viên, hầu hết hàng hóa sáng nay bán chạy là thịt lợn, gà, hoa, quả. Đặ biệt, Rằm tháng Chạp có điểm khác với các Rằm khác trong năm là đào cành được bày bán khắp các ngõ chợ, góc phố phục vụ cho nhu cầu của nhiều gia đình mua cành đào về thờ.

Theo phản ánh của bà con tiểu thương, năm nay mọi mặt hàng tiêu dùng trong dịp Rằm tháng Chạp rất dồi dào và giá cả hầu như không tăng giá.
 Rau xanh trên thị trường dồi dào nguồn cung và đa dạng chủng loại.
Cụ thể, đối với rau xanh hầu hết những người buôn bán lấy hàng trực tiếp từ các vùng trồng của Hà Nội cho biết: Năm nay, do thời tiếp ấm áp, không xảy ra thiên tai nên bà con nông dân có điều kiện thuận lợi mở rộng vùng trồng, rau, củ tốt nhanh, sản lượng cao, do đó nguồn cung dồi dào cho cả Rằm tháng Chạp và đến cả dịp Tết Nguyên đán. Giá các loại rau, củ, quả hầu như thấp hơn mặt bằng các năm gần đây.

Cũng với điều kiện thời tiết kể trên, bà con vùng trồng hoa của ngoại thành Hà Nội cũng đạt được cả về diện tích, sản lượng và đa dạng về chủng loại hoa, như: Ly, lay ơn, cúc các loại, thược dược, hồng, lan… Trái cây cũng trong tình trạng dồi dào nguồn cung, giá cũng thấp hơn mặt bằng chung của rằm năm trước.

Giá cả nhiều mặt hàng thấp hơn cùng thời điểm năm trước

Do diện tích và sản lượng gia tăng, nên các loại rau xanh, củ, quả đều giảm giá khoảng từ 10-30% so với cùng thời điểm năm trước. Cụ thể, rau xanh các loại có giá từ 10.000 – 15.000 đồng/kg (tùy loại và tùy chợ). Bắp cải từ 5.000 – 8.000 đồng/chiếc (tùy chiếc to hay nhỏ). Su hào có giá từ 2.000 – 3.000 đồng/củ, cũng tùy theo to hay nhỏ. Các loại củ, quả có giá từ 10.000 – 18.000 đồng/kg.
 Đông người mua hoa cho ngày Rằm. 
Thị trường hoa năm nay giá bán cơ bản ngang giá so với cùng thời điểm năm trước. Cụ thể, hoa cúc đại đóa có giá từ 40.000 – 50.000 đồng/chục bông. Cúc pha lê có giá từ 20.000 – 30.000 đồng/bó chục bông. Hoa hồng có giá 15.000 - 20.000 đồng/chục bông. Ly có giá 30.000 – 40.000 đồng/cành (5 bông).
Khác với những Rằm của tháng trước, ngày Rằm tháng Chạp người Hà Nội có tục lệ mua đào cành về thờ, đây là nét đẹp trong văn hóa tín ngường của người Hà nội. Đào cành năm nay cũng không đắt, có giá từ 15.000 – 50.000 đồng/cành, tùy theo cành to hay nhỏ. Lay ơn có giá 40.000 – 50.000 đồng/chục bông.
 Mặc dù trời mưa nặng hạt nhưng nhiều người vẫn đi chợ mua đào cành thắp hương Rằm tháng Chạp.
Các loại trái cây phục vụ cho nhu cầu cúng Rằm tháng Chạp năm nay được bà con tiểu thương cho biết không tăng giá so với ngày thường và nhiều loại thấp hơn mức giá cùng thời điểm của năm trước. Cụ thể, chuối tiêu chín có giá từ 30.000 – 35.000 đồng/nải. Bưởi Diễn có cành để thờ có giá từ 30.000 – 40.000 đồng/quả tùy theo quả to hay nhỏ. Cam canh có giá từ 40.000 – 50.000 đồng/kg. 2 loại trái cây này là đặc trưng của Hà Nội đều không tăng giá so với ngày thường và có giá thấp hơn so với cùng thời điểm này năm trước khoảng 10-20%.
 Trái bười giống Diễn có cành để thờ giá bán từ 30.000 – 40.000 đồng/quả tùy theo quả to hay nhỏ.
Thực phẩm năm nay cũng trong tình trạng giá thấp hơn mức giá của cùng thời điểm năm trước. Những tháng gần đây thịt lợn hơi đang giảm hơn một nửa giá so với hồi đầu năm, đang bán xuất chuồng ở mức 23.000 – 24.000 đồng/kg. Tuy nhiên thịt lợn bán lẻ trên thị trường giảm không đáng kể. Cụ thể, thịt sấn, bắp giò, ba chỉ có giá bán bình quân từ 75.000 – 80.000 đồng/kg tùy theo chợ, giảm khoảng 10.000 – 15.000 đồng/kg so với thời điểm đầu năm. Sườn thăn có giá bán từ 80.000 – 90.000 đồng/kg, cũng giảm khoảng 10.000 – 20.000 đồng/kg. Gà trống nguyên con có giá từ 120.000 – 140.000 đồng/kg tùy theo chợ. Thịt bò có giá từ 240.000 – 280.000 đồng/kg, ngang giá so với ngày thường và bằng với giá cùng thời điểm này năm trước.

Như vậy, hầu hết các mặt hàng tiêu dùng trong dịp Rằm tháng Chạp năm nay đều không tăng giá và nhiều mặt hàng thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Hàng hóa dồi dào, dù nhiều hay ít hầu hết các gia đình đã mua sắm đủ lễ thờ cúng gia tiên trong ngày Rằm cuối cùng của năm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần