Sôi động Lễ hội Văn hóa Việt Nam lần thứ 6 tại Hàn Quốc

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lễ hội Văn hóa Việt Nam Việt Nam lần thứ 6 thu hút hơn 3.000 người Việt Nam cùng hàng nghìn người dân Hàn Quốc, bạn bè quốc tế đến tham dự.

Lễ hội năm nay kết hợp với Ngày Lao động Việt Nam tại Hàn Quốc do Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc, Hiệp hội giao lưu văn hóa Hàn - Việt (KOVECA), Ban Quản lý lao động, Văn phòng Quản lý lao động Việt Nam theo chương trình EPS đồng tổ chức. Phát biểu trong lễ khai mạc, Đại sứ Phạm Hữu Chí nhấn mạnh, Hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc đã có nhiều đóng góp rất có ý nghĩa trong việc tăng cường đoàn kết trong cộng đồng, quảng bá nét đẹp của văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc. Đồng thời có nhiều họat động thiết thực đóng góp cho đất nước như vận động, quyên góp ủng hộ giúp đỡ đồng bào trong nước khi khó khăn, bị ảnh hưởng của thiên tai bão lụt. Đặc biệt, cộng đồng đã có những hoạt động sôi nổi góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ Trường Sa, Hoàng Sa thân yêu của Tổ quốc.

 Các thí sinh trình diễn thi trang phục áo dài tại cuộc thi Duyên dáng áo dài Việt Nam.

Theo Thứ trưởng Bộ LĐ,TB&XH Doãn Mậu Diệp: Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam – Hàn Quốc đã phát triển nhanh chóng trên nhiều lĩnh vực và đã bước sang giai đoạn mới về chất và đi vào chiều sâu. Trong lĩnh vực lao động và phát triển nguồn nhân lực, bắt đầu từ năm 1992 hai nước đã hợp tác thực hiện chương trình đưa tu nghiệp sinh sang tu nghiệp và thực tâp kỹ năng tại Hàn Quốc và sau đó là Chương trình đưa lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình Cấp phép việc làm. Bộ phận lao động làm việc tại Hàn Quốc, đã đóng vai trò quan trọng và tích cực trong việc thúc đẩy và tăng cường tình hữu nghị, hợp tác và quan hệ nhiều mặt giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

 Một tiết mục văn nghệ của Nhà hát ca múc nhạc Quân đội biểu diễn tại Lễ hội.

Được biết, qua 6 năm Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc do Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức đã trở thành một chương trình thu hút nhiều sự quan tâm và chú ý từ không chỉ cộng đồng người Việt mà còn từ người dân Hàn Quốc và quốc tế có niềm đam mê với văn hóa Việt Nam. Anh Trần Hải Linh, Chủ tịch Hội người Việt chia sẻ: “Trong 24 năm qua, mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt -Hàn đã phát triển mạnh mẽ trong tất cả các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa, khoa học và công nghệ, an ninh quốc phòng, giáo dục và đào tạo cũng như giao lưu nhân dân. Chúng tôi tin tưởng rằng quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc sẽ tiếp tục ngày càng phát triển nhanh hơn nữa và chặt chẽ hơn nữa.”

 Nghi thức lễ cưới truyền thống Việt Nam tại Lễ hội.

Các hoạt động chính bao gồm, cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam”; lễ cưới truyền thống Việt - Hàn; lễ trao giải cuộc thi “Biển, Đảo trong tôi” do Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc phát động; giới thiệu Quỹ “Vì Chủ quyền biển đảo Việt Nam” và tổ chức đấu giá gây quỹ, diễu hành quảng bá trang phục truyền thống Việt Nam. Ngoài ra, các chương trình nghệ thuật đặc sắc do các nghệ sỹ và ca sỹ nổi tiếng của Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội Nhân dân Việt Nam biểu diễn và bốc thăm trúng thưởng vé máy bay khứ hồi Vietjet về thăm quê hương…

 Đại sứ Phạm Hữu Chí trao giải cuộc thi Biển, đảo Tổ Quốc trong tôi do Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc phát động.

Nhân dịp này, Đại sứ Phạm Hữu Chí thông báo Bộ Tư lệnh Hải quân đã trao tặng Bằng khen cho Cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc về những hoạt tích cực góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần