Sôi động liên hoan ca múa nhạc UNESCO lần thứ XVII

Tú Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sự kiện diễn ra nhằm kỷ niệm 65 năm ngày Giải phóng Thủ đô.

Ngày 06/10, tại Nhạc viện Hà Nội đã diễn ra Liên hoan ca múa nhạc lần thứ XVII chào mừng 65 năm giải phóng Thủ đô. 

 Tiết mục hợp xướng trong chương trình.

Phát biểu khai mạc Liên hoan, bà Nguyễn Thị Hồng Hải, Phó chủ tịch Thường trực Hiệp hội UNESCO Hà Nội cho biết, đây là sự kiện thường niên nhân dịp 10/10 giải phóng Thủ đô, là dịp để các hội viên gặp gỡ giao lưu; thông qua lời ca tiếng hát của mình để thể hiện tình yêu quê hương đất nước, yêu Thủ đô Hà Nội; động viên hội viên phát huy khả năng của mình tham gia vào việc duy trì và phát huy các loại hình văn hóa nghệ thuật quần chúng, chào mừng những ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước.

Theo bà Hải, trong thời gian qua các CLB, các trung tâm trực thuộc Hiệp hội đã tích cực luyện tập cho buổi Chung kết liên hoan diễn ra hôm nay, với nhiều tiết mục phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hải cảm ơn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội, Nhạc viện Hà Nội đã giúp đỡ, tạo điều kiện để Liên hoan được tổ chức thành công, đồng thời bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp, giúp đỡ và tham gia của nhiều tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước hơn nữa đối với Liên hoan nói riêng và các hoạt động của Hiệp hội nói chung.

Tại Liên hoan, thành viên các CLB và trung tâm trực thuộc Hiệp hội UNESCO Hà Nội đã mang đến lời ca, tiếng hát, điệu múa có nội dung phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc cũng như ca ngợi đất nước, con người Thủ đô nói riêng, Việt Nam nói chung.

 

                                                                                     

 

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần